Từ một chiếc xe máy vi phạm, lộ bí mật “động trời” của hai thanh niên

Ngày 3/4, Công an huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Hồng Chiến (SN 1987, trú tại thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình) để điều tra làm rõ hành vi mua bán ma chất ma tuý và tiêu thụ xe máy trộm cắp.
Từ một chiếc xe máy vi phạm, lộ bí mật “động trời” của hai thanh niên
Đối tượng Nguyễn Thanh Viện và Dương Hồng Chiến (phải).

Đang "trộm cắp" bất ngờ gặp Công an

Trước đó, chiều ngày 29/3, tại khu trung tâm thương mại thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, tổ công tác Công an thị trấn Vân Đình trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm toàn địa bàn, phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang giao dịch mua bán chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu trắng mang biển kiểm soát 29X1-359.04. Tuy nhiên, người nhận là chủ chiếc xe lại không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến phương tiện.

Nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng đưa chiếc xe máy trên về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, chân tướng sự việc được sáng tỏ. Chiếc xe máy Honda Wave RSX, màu trắng mang BKS 29X1-359.04 nêu trên do Nguyễn Thanh Viện (SN 1979, trú tại thôn Hạ, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, từng có 3 tiền án), trộm cắp tại gần một xưởng sản xuất ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Theo lời khai đối tượng, vào thời điểm gây án, chiếc xe trên để bên lề đường không có ai trông giữ, Viện đã dùng vam phá ổ khóa rồi lấy trộm, sau đó điều khiển xe theo hướng Quốc lộ 21B về thị trấn Vân Đình và liên hệ với đàn anh là Dương Hồng Chiến (SN 1987, trú tại thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình).

Sau đó, Chiến liền liên hệ với Đ.T.H (SN 1987, trú tại thị trấn Vân Đình) mời chào mua xe và hẹn nhau giao dịch tại khu vực trung tâm thương mại thị trấn. Tuy nhiên, trong lúc H đang xem xe thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Từ đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp lần ra được "đại lý bán lẻ" ma tuý

Lực lượng chức năng cho biết trong quá trình điều tra mở rộng, Viện và Chiến khai nhận trước đó, Viện đã gây ra một vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Ứng Hòa, xe lấy được Viện giao cho Chiến mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau.

Cụ thể, chiều 26/3, Viện đón xe buýt đến khu vực Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, phát hiện nhà anh T. dựng một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng mang BKS 29Y3-346.02 vẫn cắm chìa khóa.

Quan sát thấy không có ai, đối tượng đã lấy trộm chiếc xe sau đó điều khiển bỏ chạy về cầu Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Để tránh bị phát hiện, gã đàn ông này tháo biển số xe vứt xuống sông rồi gọi điện cho Chiến.

Nhận xe từ Viện, Chiến mang đi rửa rồi gọi điện cho Nguyễn Ngọc Vĩ (SN 1979, trú tại Thành Vật, Đồng Tiến, Ứng Hòa) rao bán, thỏa thuận với giá 3.000.000 đồng và được Vĩ đồng ý. Số tiền bán xe, Viện chia cho Chiến 500.000 đồng, bản thân giữ 2.500.000 đồng.

Từ lời khai của Viện và Chiến, Công an thị trấn Vân Đình ngay lập tức triệu tập Nguyễn Ngọc Vĩ để điều tra.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ của Vĩ 3 gói giấy bạc, bên trong là ma túy dạng heroin. Vĩ khai nhận số ma túy trên mua của Chiến.

Tiếp tục làm rõ vụ việc, cơ quan Công an xác định Dương Hồng Chiến là “đại lý bán lẻ" ma túy trên địa bàn, trong đó, Vĩ là một “con nghiện” chuyên lấy “hàng” từ Chiến.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an thị trấn Vân Đình đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Ứng Hòa. Xét thấy đây là ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy trộm cắp, Trưởng Công an huyện Ứng Hòa đã giao cho Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Vân Đình tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra.

Qua kiểm tra hành chính, lần ra đối tượng xé lẻ ma túy để bán kiếm lời Qua kiểm tra hành chính, lần ra đối tượng xé lẻ ma túy để bán kiếm lời
Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
Bóc gỡ đường dây mua bán ma tuý từ Lào về Việt Nam dùng “người” để đặt cọc làm tin Bóc gỡ đường dây mua bán ma tuý từ Lào về Việt Nam dùng “người” để đặt cọc làm tin

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.