Nữ du khách người Thụy Sĩ cảm động khi được người dân và Công an Hà Nội giúp đỡ

Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã trao trả tài sản cho khách du lịch sơ ý đánh rơi...
Nữ du khách người Thụy Sĩ cảm động khi được người dân và Công an Hà Nội giúp đỡ
Nhận lại tài sản, chị Andrea Franziska vui mừng và gửi lời cảm ơn người dân cùng các chiến sĩ công an.

Ngày 30/3/2023, Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) tiếp nhận từ người dân trên địa bàn 1 chiếc ví da màu nâu bên trong có đồ đạc cá nhân, hộ chiếu, thẻ ngân hàng và 1 số loại giấy tờ cá nhân mang tên Andrea Franziska (SN 1992; Quốc tịch: Thụy Sĩ).

Ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã phối hợp cùng Đội An ninh Công an quận Ba Đình rà soát thông tin ghi trên hộ chiếu và tìm ra được du khách nước ngoài trên đang lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn.

Công an phường Nguyễn Trung Trực đã liên hệ và mời chị Andrea Franziska đến trụ sở để nhận lại tài sản. Đến tối cùng ngày, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã làm thủ tục trao trả tài sản cho chị Andrea Franziska.

Nhận lại tài sản, nữ du khách rất vui mừng, vô cùng cảm động và gửi lời cảm ơn cán bộ Công an phường Nguyễn Trung Trực và người dân đã nhiệt tình giúp chị nhanh chóng nhận lại được tài sản đánh rơi, không làm ảnh hưởng đến lịch trình.

Được biết, nữ du khách và bạn sẽ có chuyến bay rời Hà Nội vào ngày 31/3/2023. Chị Andrea Franziska đã rất lo lắng vì để thất lạc giấy tờ tùy thân. Khi nhận được thông tin có người nhặt được ví của mình, nữ du khách rất vui mừng và đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản.

Sự tử tế của người đàn ông khi nhặt được chiếc ví ở bờ hồ Hoàn Kiếm Sự tử tế của người đàn ông khi nhặt được chiếc ví ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.