Thanh niên nằm dưới gầm giường cả đêm, chờ đến sáng để trộm tiền

Ngày 31/3, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Duy Khánh (SN 2004, trú huyện Nam Sách) về hành vi trộm cắp tài sản.
Thanh niên nằm dưới gầm giường cả đêm, chờ đến sáng để trộm tiền
Trần Duy Khánh tại CQCA.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đêm 16/3/2023, Khánh đi bộ quanh thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương) tìm nhà dân sơ hở sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Tại đây, thấy nhà anh L (SN 2000) đã tắt điện, cửa sau đóng nhưng không khóa nên Khánh lẻn vào trong nhà lên tầng hai, nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ của anh L chờ cơ hội.

Đến rạng sáng 17/3/2023, lúc anh L đã ngủ say, Khánh đi lên tầng thượng, tiếp tục ẩn nấp tại đây. Đến khoảng 8h cùng ngày, khi cả nhà anh L đã đi vắng, Khánh quay lại phòng ngủ của anh L tìm kiếm và lấy trộm 4,7 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Khánh ra ban công tầng 3 để trèo sang nhà hàng xóm tẩu thoát thì bị người dân phát hiện. Khánh lại trốn vào phòng ngủ ở tầng 2.

Nhận được trình báo của người dân, Công an xã Nam Hồng đã khẩn trương đến hiện trường và bắt giữ Khánh khi đối tượng đang trốn dưới gầm giường.

Được biết, năm 2022, Khánh bị TAND huyện Nam Sách xử phạt 27 tháng tù treo, thời hạn thử thách 54 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Đang trong thời gian chấp hành án, Khánh tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an huyện Nam Sách đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Nghi vấn từ thanh niên “mắt la mày lét” đi bộ ở ngõ 36 Dịch Vọng Hậu…
“Thông chốt” 141, "quái xế" tông nhiều xe máy, làm một thai phụ bị thương

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.