"Bức tường an toàn" ngăn chặn tệ nạn xã hội

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, nguy cơ và thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các em học sinh, trẻ vị thành niên đã và đang là vấn đề cần quan tâm đặc biệt không của riêng quận Hà Đông. Do đó, Công an quận Hà Đông đã khởi xướng, triển khai mô hình “Mái trường an toàn” với nhiều hình thức đổi mới, phương pháp sáng tạo...
Mô hình “Mái trường an toàn” của Công an quận Hà Đông đang góp phần xây lên "bức tường an toàn" ngăn chặn tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Theo thống kê, trong những tháng đầu năm học 2022 - 2023, địa bàn quận Hà Đông xảy ra 5 vụ việc liên quan đến học sinh vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 12/02/2023 liên quan đến 18 em học sinh thuộc 9 trường trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông, nguy cơ và thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các em học sinh, trẻ vị thành niên đã và đang là vấn đề cần quan tâm đặc biệt không của riêng quận Hà Đông. Trước thực trạng trên, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải vào cuộc, không thể dừng ở những ý kiến, suy nghĩ đơn lẻ mà cần phải có những hành động cụ thể.

Do đó, Công an quận Hà Đông đã khởi xướng, triển khai mô hình “Mái trường an toàn” với nhiều hình thức đổi mới, phương pháp sáng tạo, nội dung thiết thực, phù hợp với lứa tuổi như: Luật An toàn, an ninh mạng; Phòng chống bạo lực học đường; Phòng chống ma túy, An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy… Mô hình không chỉ mang tới những buổi tuyên truyền pháp luật mà còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Thi vẽ tranh, trưng bày tủ sách pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật tại các trường...

Theo đó, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận tổ chức hành lang an toàn tuyên truyền pháp luật cho gần 46.000 lượt cán bộ, giáo việc, học sinh của 36 trường trên địa bàn; trong đó nổi bật là tổ chức buổi tuyên truyền dưới hình thức "Phiên tòa giả định" tại Trường THPT Hà Đông với hơn 1.000 học sinh.

Bà Hoàng Thị Sinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) chia sẻ, từ mô hình của Công an quận Hà Đông, học sinh hiểu được những điểm quan trọng của pháp luật, chấp hành luật. Hoạt động này cũng được phụ huynh rất ủng hộ để góp phần hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Ngày 28/3 vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 quận Hà Đông đã tổ chức hành trình “Mái trường an toàn” năm 2023; tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh năm 2022 với sự tham gia của gần 2.000 học sinh và các thầy cô giáo.

Tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng các đại biểu đã bấm nút khởi động Mô hình “Mái trường an toàn” năm 2023. Chương trình năm 2023 sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến 81 điểm trường với hơn 90.000 học sinh, tổ chức 35 buổi tọa đàm giữa cơ quan quản lý với 5.000 lượt giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng nhiều hoạt động bổ ích khác sẽ được tổ chức.

Mô hình ý nghĩa, cần được phát huy, nhân rộng Mô hình ý nghĩa, cần được phát huy, nhân rộng
Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm
Tuyên truyền pháp luật về đảm bảo ANTT-ATXH, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội Tuyên truyền pháp luật về đảm bảo ANTT-ATXH, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội

Khánh Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.