Hải Phòng:

Công an quận Lê Chân trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, chiều 27/3, tại trụ sở Công an quận Lê Chân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân tổ chức trao trả tài sản cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan.
Công an quận Lê Chân trao trả tài sản bị trộm cắp cho 2 công dân quốc tịch Hà Lan
Chị Van der Heide Nguyen Jolet và chồng nhận bàn giao tài sản

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 17/3/2023, chị Van der Heide Nguyen Jolet cùng chồng và 2 con (đều mang quốc tịch Hà Lan) đến chơi tại nhà người thân tại ngõ 292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chị Van der Heide Nguyen Jolet để ví da màu đen ở dưới tầng 1 rồi đi lên tầng trên.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chị Van der Heide Nguyen Jolet phát hiện bị mất chiếc ví đen bên trong có 3 hộ chiếu, 2 thẻ ngân hàng, 1 kính mắt, 1 lắc bạc và gần 2 triệu đồng (VNĐ). Chị Van der Heide Nguyen Jolet đã đến Công an quận Lê Chân trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra và xác định đối tượng. Đến ngày 23/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thế Phương (SN 1996, trú phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản của chị Vander Heide Nguyen Jolet, đồng thời thu giữ được toàn bộ tài sản.

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tổ chức trả lại số tài trên cho chị Vander Heide Nguyen Jolet.

Nhận lại tài sản, chị Van der Heide Nguyen Jolet và chồng vô cùng xúc động, bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng và trả lại tài sản nhanh chóng.

Việc tử tế của người đàn ông khi nhặt được chiếc ví trên đường
Hành động đẹp của Công an Thủ đô ngày đầu năm mới
Nhanh chóng truy tìm và trao trả tài sản cho người dân đánh rơi tại hồ Hoàn Kiếm

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.