Từ clip bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy:

Bản án nào dành cho mẹ ruột và “cha dượng”?

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá đang khiến dư luận dậy sóng. Trong vụ việc này, nếu CQĐT xác minh được việc bạo hành trẻ em là có thật, các đối tượng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút chất ma túy
Hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút chất ma túy.

Ngày 26/3, CA huyện Hóc Môn, TP HCM xác nhận đã tạm giữ 2 người được cho là cha dượng và mẹ ruột của bé trai bị ép hút ma túy. Theo đó, hai người bị tạm giữ là Lê Văn Bậm, SN 1979 và Nguyễn Thảo Nguyên, SN 2000, trú tại quận Tân Bình, TP HCM để điều tra làm rõ hành vi bạo hành bé trai 3 tuổi là con ruột của Nguyên.

Sau thời gian xác minh, truy xét, CA huyện Hóc Môn đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bất ngờ ập vào một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM tạm giữ Bậm và Nguyên, đồng thời đưa bé T.N.A.T, 3 tuổi, là em bé xuất hiện trong đoạn clip về trụ sở để làm việc.

Trước đó, vào tối ngày 24/3 và 25/3, xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai cởi trần, mặc tã bị một người đàn ông có nhiều hình xăm hăm dọa và có hành vi hành hạ. Cụ thể, trong đoạn clip dài khoảng 2 phút, bé trai bị ép dùng 2 tay cầm chai nước giữ nguyên trên loa và đe dọa không được đánh chị của bé nữa. Thời điểm này có sự chứng kiến của một bé gái và người phụ nữ dùng điện thoại để quay lại.

Trong khi đó, ở một đoạn clip khác, người đàn ông xăm trổ liên tục dùng búa, kéo, tua vít, kìm dọa gõ và kẹp vào vùng kín của bé. Ở đoạn clip dài khoảng 20 giây, người đàn ông nói trên còn cho bé trai hút chất nghi là ma túy. Lúc này, người phụ nữ chứng kiến còn hỏi “Ok không?” sau khi bé trai này hút xong. Đoạn clip lan truyền đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, đa phần đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người đàn ông và người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip. Hiện vụ việc đang được CQCA điều tra làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, bởi vậy CQĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh của CQĐT cho thấy Lê Văn Bậm ép buộc cháu bé 3 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy” và hình phạt có thể tới 20 năm tù.

Luật sư phân tích, cơ quan chức năng sẽ làm rõ dụng cụ mà đối tượng Lê Văn Bậm sử dụng có phải là dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy hay không và sẽ làm rõ cháu bé có dương tính với chất ma túy hay không.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy cháu bé đã dương tính với chất ma túy do thành vi ép buộc trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy, CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về tội “Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 257, BLHS năm 2015, khung hình phạt là từ 15 năm đến 20 năm tù.

Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ đối tượng này có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài hành vi cưỡng ép cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng này còn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc mua bán trái phép chất ma túy thì những hành vi này đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Theo đó, đối tượng này cũng sẽ bị xử lý với các tội danh tương ứng theo quy định của BLHS.

CQĐT cũng sẽ làm rõ hành vi của người mẹ, làm rõ mẹ cháu bé có biết sự việc này hay không, có tham gia sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. “Nếu cháu bé không dương tính với chất ma túy, các dụng cụ thiết bị này cũng không phải là đang để sử dụng trái phép chất ma túy thì hành vi này cũng rất đáng lên án, là hành vi cưỡng bức, bạo hành trẻ em gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho hay.

Chuyên gia này cũng cho rằng, trường hợp không phải là chất ma túy nhưng hành vi được xác định là đối xử tàn ác với người lệ thuộc, hành vi không chỉ diễn ra qua clip mà còn nhiều hành vi khác nữa có tính chất bạo hành trẻ em thì CQĐT vẫn có thể xử lý hình sự đối tượng này về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140, BLHS, hình phạt có thể tới 3 năm tù và xem xét trách nhiệm của những người có liên quan, trong đó có mẹ của cháu bé để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quan điểm của luật sư Đinh Thị Nguyên, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào kết quả xác minh, căn cứ vào các quy định của pháp luật, dù vụ việc có được giải quyết theo hướng nào chăng nữa thì rõ ràng cháu bé đang có dấu hiệu bị bạo hành, không đảm bảo an toàn về sức khỏe, thậm chí có thể bị xâm phạm đến tính mạng. Vì vậy người cha của cháu bé có thể đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn (nếu có). Đồng thời cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông hành hạ, nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy
Bắt người đàn ông nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy
Vụ bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy đá: Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.