Vụ bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy đá: Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến vụ việc clip bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy đá đang lan truyền trên mạng xã hội, các chuyên gia luật cho rằng, đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng…
Vụ bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy đá: Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng
Hình ảnh được cắt trong các clip vụ việc bé trai 3 tuổi nghi hút ma túy đá.

Bắt 2 người liên quan trong vụ việc bé trai hút ma túy đá

Ngày 26/3, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định địa điểm, bắt được 2 người liên quan trong vụ việc bé trai bị ép sử dụng nghi ma túy, gây phẫn nộ dư luận.

Theo đó, 2 người này là Lê Văn Bậm (SN 1979) và Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, trú quận Tân Bình). Bậm chính là người đàn ông xăm trổ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội về nội dung bạo hành, cho bé T.N.A.T (SN 2020, con riêng của Nguyên) hút chất ma túy trước sự chứng kiến và quay clip của Nguyên.

Sau thời gian truy tìm, Công an đã ập vào một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM đưa Bậm và Nguyên cùng bé T. về trụ sở để làm việc.

Ban đầu cả 2 khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Trước đó, tối 24/3, trên mạng xã hội lan truyền 4 clip về một bé trai bị người đàn ông là cha dượng hành hạ, ép sử dụng chất ma tuý. Trong các clip, người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới cháu bé.

Một tài khoản mạng xã hội nói rằng bé trai là con của mình và cầu cứu cơ quan chức năng. Sau khi clip gây phẫn nộ trên mạng, ngay trong đêm, Công an huyện Hóc Môn đã ráo riết tìm địa điểm cũng như hai nhân vật.

Khi đến nơi được cho là chỗ ở của mẹ, bé và cha dượng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì công an không phát hiện người nào như thông tin trên mạng xã hội.

Anh T.M.T. (SN 1992, trú quận 8, TP HCM) - cha cháu bé cho biết, khi thấy hình ảnh trên mạng, anh rất đau xót. Anh và vợ không còn chung sống nhưng chưa ly hôn. Sau khi phát hiện vụ việc, anh đã trình báo cơ quan chức năng.

Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến vụ việc này, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng không những xâm phạm đến quyền trẻ em, là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy nên cần được xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, hiện nay, tình trạng sử dụng trái phép chất ma tuý diễn ra phức tạp. Việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý gia tăng khiến tỷ lệ người dùng cũng tăng mạnh, đặc biệt là ở giới trẻ. Ma tuý là hiểm họa của nhân loại và là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm khác. Ma túy mang đến những tác hại nặng nề cho sức khỏe của người sử dụng cũng như trật tự an toàn xã hội.

Quá trình diều tra xác minh sự việc, nếu có căn cứ xác định đối tượng đã ép cháu bé 3 tuổi hút ma tuý đá đúng như 4 đoạn clip lan truyền trên mạng xã thì hành vi của đối tượng đã phạm tội "Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy" được quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 257 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Đối với mẹ cháu bé, nếu có hành vi cùng đối tượng sử dụng ma túy, để cho đối tượng ép cháu bé sử dụng còn mình quay clip thì sẽ đồng phạm về tội danh trên.

Trong trường hợp đối tượng và người mẹ cùng tổ chức sử dụng ma túy và có hành vi ép cháu bé cùng sử dụng ma túy thì ngoài hành vi phạm tội "Cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma tuý" thì 2 đối tượng còn phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" theo quy định tại Khoản 1 Điều 255 BLHS với khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu người mẹ không tham gia sử dụng ma túy với đối tượng mà sau này mới biết cháu bé bị ép sử dụng ma tuý qua camera căn phòng (nếu có) mà không trình báo với cơ quan chức năng sẽ bị xử lý về tội "Không tố giác tội phạm" được quy định tại Khoản 1 Điều 389 BLHS.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, nếu còn thu giữ được các chất ma túy của các đối tương mua về sử dụng sẽ bị xử lý tương ứng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 249 BLHS.

“Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma tuý và có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên phải xử lý thật nghiêm minh” - luật sư Thơm nói.

Cũng liên quan đến sự việc, trước đó, ngày 25/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã có công văn gửi cơ quan Công an huyện Hóc Môn và Công an TP HCM đề nghị phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma tuý đá.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông hành hạ, nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy Phẫn nộ cảnh người đàn ông hành hạ, nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy
Bắt người đàn ông nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy Bắt người đàn ông nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.