Chở 2 người khách Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội, một tài xế bị khởi tố

Ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Văn Xuân (SN 1993, ở xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Chở 2 người khách Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội, một tài xế bị khởi tố
2 thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, tại địa phận thôn Sáu Hai (xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính ô tô BKS 89A-060.29 do Chu Văn Xuân điều khiển theo hướng Bắc Kạn - Hà Nội, phát hiện trên xe chở 2 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Tất cả 3 người được mời về trụ sở Công an để làm rõ. Tại đây, Chu Văn Xuân khai nhận, trước đó, có nhận được cuộc gọi từ một người không quen biết thuê chở 2 khách nam là người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin, Xuân đã điều khiển ô tô từ Thái Nguyên lên huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để đón khách. Trong lúc đang quay trở về, di chuyển đến thôn Sáu Hai thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.

Khởi tố một bị can về tội Khởi tố một bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"
Khởi tố tài xế taxi chở người nhập cảnh trái phép Khởi tố tài xế taxi chở người nhập cảnh trái phép

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.