Kho "khí cười" của Tuấn Versace đã bị khám phá như thế nào?

Ngày 16/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 – Cục QLTT TP Hà Nội, đã phá thành công điểm cung cấp khí cười lớn.
Kho
Số tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Công an TP, Công an huyện Gia Lâm đã tập trung rà soát, đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi, đối tượng liên quan đến bóng cười, khí cười; trong đó chú trọng các đầu mối cung cấp, nhằm ngặn chặn nguồn cung trái phép ra thị trường loại hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe này.

Trên cơ sở kế hoạch được xác lập, khoảng 14h ngày 15/3, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Đội QLTT số 8, Công an xã Đa Tốn kiểm tra hành chính đối tượng Ong Văn Tuấn (SN 1996, quê quán thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang) gần khu vực Vin Ocean Park Gia Lâm. Được biết, đối tượng này sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Tuấn versace", cùng số điện thoại đuôi tứ quý 6 để rao bán bóng cười quanh khu vực Vin Ocean Park Gia Lâm.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Tuấn đang vận chuyển 1 bình khí cười trọng lượng khoảng 20kg, mục đích bán cho khách.

Qua đấu tranh mở rộng, Tuấn khai đã nhập 55 bình khí cười trôi nổi trên thị trường và cất giấu tại căn hộ trên tầng 24 ở một khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Ngoài trực tiếp giao dịch và vận chuyển, Tuấn còn thuê 2 đồng hương là Ong Thế Minh (SN 2003) và Nguyễn Quang Huy (SN 2003), chuyên vận chuyển bình khí cười khi khách có nhu cầu.

Kho
Căn hộ chung cư trên tầng 24, địa điểm tập kết bóng cười của Tuấn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa những người liên quan cùng tổng số 56 bình khí cười về trụ sở để đấu tranh.

Theo các tài liệu thu thập được, Ong Văn Tuấn có xuất phát điểm là nhân viên đi giao bình khí cười. Nhận thấy lợi nhuận lớn từ mặt hàng này, biết rõ hành vi mua bán trái phép bị pháp luật cấm nhưng Tuấn vẫn cố tình biến căn hộ chung cư trên tầng 24 làm địa điểm tập kết.

Mỗi khi có khách đặt hàng qua Zalo, Facebook, Tuấn sẽ trực tiếp vận chuyển, hoặc điều 2 nhân viên đi giao. Trước khi nhận hàng, khách phải đặt cọc bình khí cười, đến khi trả bình sẽ được nhận lại.

Bình quân mỗi giao dịch trót lọt, nhóm Ong Văn Tuấn thu lãi không dưới 300.000 đồng/bình.

Hồ sơ vụ việc đang được Đội QLTT số 8 lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngoài quyết định tịch thu toàn bộ số bình khí cười, cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính cá nhân liên quan, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Phát hiện quán bar Shark đục “địa đạo” trong nhà vệ sinh nữ để giấu bóng cười Phát hiện quán bar Shark đục “địa đạo” trong nhà vệ sinh nữ để giấu bóng cười
Đột kích kho “bóng cười” tại phố cổ của Vũ Hàng Buồm Đột kích kho “bóng cười” tại phố cổ của Vũ Hàng Buồm
Bất chấp việc 7 lần bị xử lý, quán bar Heyo Club tiếp tục kinh doanh “bóng cười” Bất chấp việc 7 lần bị xử lý, quán bar Heyo Club tiếp tục kinh doanh “bóng cười”

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.