Thanh Hóa: Phạt 70 triệu đồng 2 thanh niên “trốn” nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân của huyện Thiệu Hóa vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Ban CHQS huyện, mức phạt 35 triệu đồng/người.
Thanh Hóa: Phạt 70 triệu đồng 2 thanh niên “trốn” nghĩa vụ quân sự

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

Theo đó, ngày 1/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân trên về hành vi “Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng” quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 6/6/2022 của Chính phủ.

Thông tin từ UBND huyện Thiệu Hóa, ngày 6/2/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thiệu Hóa tổ chức lễ nhập ngũ đối với các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công dân T.Q.P (SN 2004) tại xã Thiệu Vận và công dân N.A.Đ (SN 2004) tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa không có mặt để nhập ngũ theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS huyện tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 công dân về hành vi “Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng”, mức phạt 11 triệu đồng/người.

Theo Điều 33 của Luật Nghĩa vụ quân sự: Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND một lần vào tháng hai hoặc tháng ba.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở một số địa phương, các thanh niên khi đến tuổi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự lại tìm cách trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tuỳ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hay hình sự.

Cụ thể, theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP, người vi phạm quy định về nhập ngũ 2023 sẽ bị phạt hành chính như sau:

Phạt tiền 30 - 40 triệu đồng: Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng: Gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

Phạt tiền 50 - 75 triệu đồng: Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Như vậy, người có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt tiền lên đến 75 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Tạm hoãn xét nghĩa vụ quân sự với nam công dân là thí sinh
Phát hiện hơn 20 nam nữ thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke
Các đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù?
Phạt 319 triệu đồng 29 thanh niên trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.