10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Thành đoàn Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học; Lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; Quốc phòng - an ninh; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật và Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Em Võ Hoàng Hải, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, với mục tiêu động viên, cổ vũ, phát hiện, tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô, có đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Sau đây là trích ngang của 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022:

Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Em Võ Hoàng Hải, sinh năm 2006, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Em Hải là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành được HCV tại kỳ thi này. Bên cạnh đó, em còn đoạt HCĐ Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương năm 2022; Huân chương Lao động hạng Nhì.

TS. Phan Thị Huyền Thương, sinh năm 1988, là bác sĩ đơn vị Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. TS Phan Thị Huyền Thương tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc, có 10 bài báo công bố quốc tế, được đăng tải trong năm 2021 và 2022 ở các các tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS và có chỉ số ảnh hưởng cao. Tháng 6/2022, bác sĩ Huyền Thương cùng đồng nghiệp tham dự và là báo cáo viên tại hội nghị “Can thiệp bào thai thế giới lần thứ 20 (FMF)” tại Hy Lạp,… Nữ bác sĩ cũng trực tiếp tham gia điều trị cho các thai phụ nhiễm COVID-19, cùng ekip của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cứu sống kịp thời 1 thai phụ nhiễm COVID-19 thể nguy kịch và 2 trẻ sơ sinh non tháng 29 tuần.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
TS. Phan Thị Huyền Thương

PGS.TS. Phạm Minh Quân sinh năm 1989, là Phó Viện trưởng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. PGS.TS. Phạm Minh Quân có 67 công bố quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học SCIE uy tín quốc tế, 35 công bố tạp chí khoa học trong nước và 5 công bố trên hội nghị quốc tế. PGS.TS. Phạm Minh Quân là đồng tác giả của 2 sáng chế, 2 giải pháp hữu ích lĩnh vực chiết xuất hoạt chất sinh học định hướng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ, đồng tác giả 2 sách chuyên khảo, đồng tác giả chính 1 chương sách quốc tế.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
PGS.TS. Phạm Minh Quân

Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế

Kỹ sư nông nghiệp “bỏ phố về quê” Hoàng Văn Cương sinh năm 1997, đã khởi nghiệp với mô hình “Trồng Nho Hạ đen”, được phòng kinh tế huyện Phú Xuyên lựa chọn là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong công cuộc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn huyện và đầu tư nhân rộng. Anh Cương đã mở rộng diện tích trồng nho tại nhiều địa phương. Tổng sản lượng và thu nhập mỗi 1ha cho thu hoạch 10 tấn nho/năm, nếu bán với giá 150.000 đồng/kg sẽ cho lãi từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Kỹ sư Hoàng Văn Cương

Anh Tô Quang Duy sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới, Cố vấn cấp cao cho nhiều học viên, chương trình tại Hệ thống đào tạo Lập trình viên quốc tế FUNiX và FPT Aptech. Anh Duy có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý dự án. Anh cũng là quản lý dự án trẻ tuổi nhất tại Tập đoàn FPT. 7 năm giữ chức danh CEO tại Newwave Solutions và dẫn dắt công ty gặt hái nhiều thành công cũng như đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong ngành Công nghệ thông tin như: Giải thưởng Sao Khuê 2022, Giải thưởng Top 10 công ty Công nghệ thông tin Việt Nam 2022 do VINASA tổ chức, Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2018-2021 do Clutch bình chọn.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Anh Tô Quang Duy - Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989, là Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã tham gia điều tra, khám phá chuyên án bí số 121H, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, liên tỉnh từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ.

Tổng số lượng ma túy đã thu giữ được trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng qua giám định là 3.164,09 gam ma túy các loại. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2022, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội; Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh

Lĩnh vực Thể dục thể thao

Vận động viên Lã Minh Trường sinh năm 2001, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội; Vận động viên Cờ vua đội tuyển Thể thao khuyết tật Hà Nội. Anh Trường đã đạt nhiều Huy chương trong các cuộc thi về cờ vua, được vinh danh Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Vận động viên Lã Minh Trường

Vận động viên Lại Gia Thành sinh năm 1998, là vận động viên Bộ môn Cử tạ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Anh Thành đã đạt nhiều HCV trong các cuộc thi về cử tạ trong nước và thế giới. Riêng năm 2022, anh giành 2 HCV, 1 HCB Giải vô địch Cử tạ châu Á; 1 HCV Giải vô địch Cử tạ Thế giới; 2 HCV, 1 HCB Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Vận động viên Lại Gia Thành

Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) sinh năm 1993, công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Hà Myo đã cho ra mắt nhiều MV ca nhạc dân gian đương đại để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Riêng năm 2022, nữ ca sĩ ra 4 MV. Cô là quán quân Sàn chiến giọng hát 2022 (VTV3); Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2022; Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo)

Lĩnh vực Hoạt động xã hội

Chị Nguyễn Thị Thu Trang sinh năm 1990, người sáng lập và là giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam. Chị Thu Trang từng được trao Giải thưởng quốc tế Quỹ Princess of Girona 2022 của Hoàng gia Tây Ban Nha cho việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam và một số khu vực trên thế giới.

Bên cạnh đó, chị đạt giải A, giải thưởng Sách quốc gia năm 2021 với cuốn Chang Hoang Dã – gấu (Chang is the Wild about bears), được một nhà xuất bản lớn của Anh mua bản quyền và xuất bản rộng rãi khắp thế giới. Nhuận bút sách này được dành toàn bộ cho việc cứu hộ.

Ngoài ra, chị cũng được trao giải thưởng Future for nature dành cho các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế trị giá 50.000 EURO (khoảng 1,24 tỷ đồng) và dành toàn bộ tiền giải thưởng cho công tác bảo tồn. Chị Trang 2 lần được tạp chí Forbes của Mỹ xếp vào top 30 gương mặt dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á (2018, 2020), được đài BBC bình chọn là một trong 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022
Chị Nguyễn Thị Thu Trang

Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 dự kiến sẽ được Thành Đoàn Hà Nội tổ chức vào lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 24/3.

142 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 142 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022
Ngôi trường có tới 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 Ngôi trường có tới 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.