CNN công bố top 25 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới, Việt Nam có 1 đại diện

Bên cạnh những địa điểm du lịch lừng danh trên thế giới, top 25 địa diểm du lịch đẹp nhất thế giới có Vịnh Hạ Long của Việt Nam.
CNN công bố top 25 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới, Việt Nam có 1 đại diện
Vịnh Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới

Mới đây, CNN công bố danh sách 25 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới. Theo đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 nước góp mặt, đó là Việt Nam (Vịnh Hạ Long) và Philippines (El Nido).

Tờ báo của CNN chia sẻ về Vịnh Hạ Long: "Là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Đông Nam Á, vịnh Hạ Long đồng thời cũng được xem nơi đẹp nhất Việt Nam. Với 1.969 đảo đá vôi khổng lồ và mặt biển xanh thẳm, vịnh cũng là chốn sinh sống của nhiều cư dân trên các ngôi làng, phố thị. Thời gian như ngừng trôi ở vịnh Hạ Long. Du khách có thể chọn thuyền buồn hoặc kayak để khám phá vùng vịnh rộng lớn, yên bình và hấp dẫn này trên Biển Đông".

Còn El Nido của Philippines nằm ở phía Bắc đảo Palawan, nổi tiếng với những chuyến phiêu lưu lặn biển. Các bãi biển ở El Nido như thiên đường với làn nước trong xanh và bãi cát trắng nguyên sơ khiến những người yêu biển khó tính nhất cũng hài lòng,…

Trong khi đó, đất nước tỷ dân rộng lớn Trung Quốc cũng chỉ góp mặt với một địa điểm, là Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam. Công viên này là di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Nơi đây nổi tiếng với những cột đá sa thạch cao chót vót, khi màn sương bao phủ, Trương Gia Giới hiện ra tuyệt đẹp, huyền áo. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các bức họa truyền thống của Trung Quốc.

Các điểm đến còn lại của châu Á - Thái Bình Dương bao gồm: Thiên đường biển Maldives; thành cổ Petra (Jordan); thành phố Rotorua nổi bật với văn hóa của người Maori và những hồ nước nóng (New Zealand); Kata Tjuta - một trong những địa điểm linh thiêng nhất trong văn hóa thổ dân Úc.

Trong các châu lục, châu Mỹ có nhiều địa điểm góp mặt trong danh sách này nhất. Đó là sa mạc Atacama (Chile); khu bảo tồn rừng mây Monteverde (Costa Rica); Ciudad Perdida - tàn tích cổ xưa nhất trái đất, được cho là có trước cả Machu Picchu của Peru tới 650 năm (Colombia); đất nước Dominica; đảo Vancouver (Canada). Riêng Mỹ có nhiều điểm đến như: Vườn quốc gia Denali, Alaska; Horseshoe Bend, Arizona; Badlands, Nam Dakota; Thung lũng tượng đài ở Utah.

Châu Âu có các địa điểm như: Đảo gấu Bắc Cực Svalbard (Na Uy); hồ Bled (Slovenia); thung lũng Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ); làng cổ Positano (Ý); Quận Lake (Anh); Vườn quốc gia hồ Plitvice (Croatia).

Châu Phi có rừng Bwindi (Uganda); thiên đường động vật hoang dã Samburu (Kenya) và núi Toubkal (Ma Rốc).

Tam Đảo – thị trấn điểm đến du lịch hàng đầu thế giới Tam Đảo – thị trấn điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.