Thủ tướng yêu cầu kiểm tra Dự án thủy điện chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân tại Thanh Hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 1391/VPCP-CN ngày 6/3/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin báo chí nêu thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.
Dự án thuỷ điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân
Dự án thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân tại huyện Quan Hóa.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra xem xét Dự án Thủy điện Hồi Xuân và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Dự án thủy điện Hồi Xuân, Quan Hóa (Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỷ đồng được khởi công vào tháng 3/2010, nhưng đến nay vẫn dang dở, bỏ hoang mặc dù đã hoàn thành đạt 93% khối lượng công việc và qua nhiều lần chuyển đổi chủ đầu tư. Hiện nay Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO là chủ đẩu tư.

Theo mục tiêu ban đầu thì tháng 10/2012, thủy điện Hồi Xuân sẽ chặn dòng lần một, chặn dòng lần 2 cuối năm 2013 và đến giữa năm 2014 thì tích nước hồ chứa và phát điện tổ máy số một vào tháng 9 cùng năm.

Chủ đầu tư ban đầu là Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Đến năm 2014 dự án được chuyển giao cho Công ty Dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mê Kông. Từ năm 2019 đến nay, dự án này phải dừng thi công. Nguyên nhân được đưa ra là do thiếu vốn, chưa đền bù cho hàng trăm hộ dân.

Theo lãnh đạo huyện Quan Hóa, có hơn 655ha đất trong vùng lòng hồ bị ảnh hưởng, hàng ngàn hộ dân bị tác động, trong đó có khoảng 500 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới. Đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù hoặc chưa có khu tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 10 năm, dự án bị bỏ hoang, thi công dang dở, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã đi kiểm tra thực tế tại dự án thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng kiểm tra thực tế tại dự án thủy điện Hồi Xuân.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/2, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO cần giải quyết được các đề xuất, kiến nghị của huyện Quan Hóa. Cùng với đó, phối hợp với huyện Quan Hóa để xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể phần việc có đầu việc, có thời gian, có điều kiện đảm bảo và thực hiện công tác tái định cư cho bà con Nhân dân.

Bên trong Dự án thủy điện hơn 3.300 tỷ “trùm mền” hơn 10 năm qua
UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ thông tin báo phản ánh
Cần sớm thu hồi dự án

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.