![]() |
Tang vật của vụ trộm. |
Theo tài liệu của cơ quan công an, B.Q.A. (SN 2006, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từng làm nhân viên phục vụ bàn cho một quán ăn trên phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, sau đó nghỉ việc.
Do cần phương tiện đi lại, A. nhớ quán mình từng làm có khu để xe dành cho nhân viên, nhưng không có bảo vệ trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.
Thực hiện ý đồ của mình, khoảng 19h30 ngày 11/2/2023, đối tượng đi bộ vào khu vực để xe của nhân viên thấy có 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter không khóa cổ, khóa càng. Do được học qua sửa chữa xe máy nên A. đã mở được khóa điện của chiếc xe trên rồi nổ máy đi ra khỏi quán.
Khi phát hiện bị mất xe, chủ xe nghi ngờ người lấy là A., đã lên Facebook của thanh niên này xem, phát hiện đối tượng đăng ảnh xe máy của mình bị mất liền hỏi địa chỉ rồi báo cơ quan Công an.
Ngày 21/2, khi đối tượng đang ở số 457 phố Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm thì bị Công an phường Dịch Vọng phối hợp Công an phường Xuân Đỉnh kiểm tra hành chính, phát hiện chiếc xe máy của A. có cùng đặc điểm nhận dạng với xe của bị hại.
Đấu tranh tại chỗ, A. khai nhận đã trộm cắp xe máy và giao nộp vật chứng cho cơ quan Công an.
Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Trung Kiên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cuu-nhan-vien-ghe-tham-noi-lam-viec-cu-tien-tay-tho-luon-xe-may-325100.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.