Chủ nhà trở thành bị cáo vì ép kẻ trộm... ăn măng tươi

TAND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa xét xử Triệu Văn Hiệu, SN 1983, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, về tội “Vô ý làm chết người”, theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 15/6/2022, Triệu Văn Hiệu nhận điện thoại của Nông Văn Nguyên, SN 1979, trú tại huyện Văn Lãng, anh trai họ của Hiệu, báo tin có 2 đối tượng vào khu vực đồi nhà Hiệu lấy trộm măng.

Nguyên bắt được anh Chu Quốc Luật, SN 2001, trú tại huyện Văn Lãng; còn một người đã bỏ chạy ra ngoài. Hiệu đã lấy xe máy đi đến đầu đường mòn lên đồi Nà Cại thôn Khun Chặm, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để chặn đầu đối tượng bỏ chạy.

Được khoảng 20 phút thì thấy Bế Văn Tuyên, SN 1996, trú tại huyện Văn Lãng, đi từ trên đồi xuống. Hiệu hỏi: “Mày đi đâu về?”, Tuyên nói: “Tao đi trộm măng về”. Lúc đó, Tuyên cầm con dao nhọn và dọa nếu Hiệu đến gần sẽ đâm.

Ngay sau đó, Tuyên lao về phía Hiệu. Hiệu nhặt một khúc cây ở cạnh đường đập vào cánh tay phải của Tuyên làm rơi con dao. Tuyên bỏ chạy thì bị ngã xuống bờ ruộng. Hiệu nhặt lấy con dao của Tuyên bị rơi, đứng chặn phía trên đường không cho Tuyên tháo chạy.

“Măng mày để ở đâu?” - Hiệu hỏi, Tuyên nói, để ở trong vườn. Vì Hiệu yêu cầu nên Tuyên vào vườn và ít phút sau quay ra, cầm bao măng. Cùng lúc, Nguyên cũng đưa Luật đến. Hiệu cùng Nguyên đưa Tuyên và Luật về trước cửa nhà Chu Văn Thi (anh trai Luật).

Hiệu dùng dây thừng trói tay của Tuyên và Luật, bắt cả hai quỳ xuống, mỗi người đeo 1 bao măng lấy trộm được lên cổ. Hiệu nhặt một khúc cây dài khoảng 1,5m, đập vào cẳng chân phải, cánh tay phải và vai phải của Tuyên. Dùng khúc cây chọc vào giữa trán bắt Tuyên ngẩng đầu lên, bắt ăn măng.

Sau đó, Tuyên và Luật lấy mỗi người một khúc măng trộm được ăn, khi ăn được một khúc măng dài khoảng 05cm thì Tuyên nhè ra, nôn mửa và không ăn được nữa. CA xã Tân Mỹ đến và đề nghị bàn giao đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở làm rõ.

Khi CA xã yêu cầu các đối tượng lên xe về trụ sở thì thấy Tuyên tỏ ra yếu ớt, đứng dậy lại bị ngã và kêu đau. Tại trụ sở CA xã, khi chuẩn bị làm việc, Tuyên có nhiều biểu hiện không bình thường (nằm lăn lộn trên nền nhà, chảy nhiều nước dãi, sùi bọt mép, chân, tay tái đi, phản ứng chậm với các câu hỏi của CQCA...), cán bộ CA đã gọi người của trạm y tế xã Tân Mỹ đến cấp cứu nhưng không cứu được, Bế Văn Tuyên tử vong.

Ngày 15/6/2022, cơ quan CSĐT CA huyện Văn Lãng ra Quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong đối với Bế Văn Tuyên. Bản kết luận giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của Bế Văn Tuyên do suy hô hấp, suy tuần hoàn do ngộ độc Cyanua - hoạt chất có nguồn gốc từ măng tươi mà Bế Văn Tuyên đã ăn trước đó.

Tại tòa, Hiệu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Do đó, tòa tuyên phạt Triệu Văn Hiệu 18 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”.

Đối với hành vi trộm cắp măng của Bế Văn Tuyên và Chu Quốc Luật, do Tuyên đã chết nên không xem xét xử lý hành chính. Còn hành vi trộm cắp của Luật, vì chưa đến mức xử lý về hình sự nên cơ quan CSĐT đã có văn bản đề nghị CA xã Tân Mỹ xử lý hành chính.
Tên trộm vung dao đâm chủ nhà liên tiếp khi bị phát hiện
Bị phát hiện, tên trộm truy sát vợ chồng chủ nhà
Thanh niên mang “kẹo, ke” đợi khách trước cửa nhà nghỉ thì... bị tóm

Bảo An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.