Nga: Thêm một nổ khí gas tại chung cư khiến 5 người thiệt mạng

Một vụ nổ khí đốt xảy ra ngày 9/2 tại một khu nhà lắp ghép 5 tầng ở thành phố Novosibirsk của Liên bang Nga đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 2 tuổi. Ngoài ra có 9 người bị thương và ngộ độc khí gas.
Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra tại căn hộ nằm ở tầng 3 gần cầu thang khiến 2 cầu thang bị sập, hơn 30 căn bộ bị phá hủy. Vụ nổ cũng gây ra đám cháy diện tích 300m2.

Hiện còn 10 người mất tích, trong đó có 3 trẻ em, có thể họ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cơ quan tình trạng khẩn cấp đã huy động 283 người và 83 phương tiện kỹ thuật đến hiện trường tham gia dập lửa, tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân vụ nổ có thể do vi phạm quy định bảo trì và sử dụng thiết bị khí đốt.

Dự kiến toàn bộ cư dân ngôi nhà sẽ được bố trí nơi ở mới theo ngân sách địa phương. Ngôi nhà xây từ năm 1966 gồm 60 căn hộ, đều được lắp hệ thống khí đốt trung tâm.

Trước đó, ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ nổ bình gas xảy ra ngày 7/2 tại một tòa nhà chung cư ở vùng Tula, phía Tây nước Nga.

Theo bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, vụ nổ đã khiến tòa nhà 5 tầng ở thành phố Efremov bị sập một phần và cho đến nay lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 7 người.

Nổ khí đốt trong tòa chung cư, 9 người thiệt mạng
Nổ tàu chở dầu khiến ít nhất 31 người thiệt mạng
Nổ bình gas khiến tòa nhà 5 tầng đổ sập, 5 người thiệt mạng

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.