Ngăn chặn 60 đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị "hỗn chiến"

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Sông Công cho biết, liên quan đến vụ việc khoảng 60 đối tượng mang hung khí tụ tập giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn đường phố, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 31 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn 60 đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 1/2/2023, Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về việc 2 nhóm khoảng 60 đối tượng có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt và nhiều vỏ chai lọ bằng thủy tinh, hẹn đánh nhau tại khu vực ngã tư Khu Công nghiệp Sông Công 1 và Cổng chào Khu Công nghiệp Sông Công 2, thuộc phường Bách Quang và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Sông Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an TP Sông Công đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Vào thời điểm trên, nhóm các đối tượng đang điều khiển xe mô tô che và tháo biển kiểm soát, mang theo nhiều dao quắm, phóng lợn hàn chuôi bằng ống tuýp sắt, dao, kiếm… di chuyển dọc trên các tuyến đường thuộc thành phố Sông Công.

Quá trình di chuyển các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn thành hàng ngang, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Ngăn chặn 60 đối tượng mang theo hung khí chuẩn bị
Một số hung khí của nhóm đối tượng mà cơ quan Công an thu giữ được.

Khi phát hiện lực lượng Công an làm nhiệm vụ, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, lạng lách đánh võng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 40 đối tượng cư trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công do Lê T.D. (SN 2007), Trần Q.H (SN 2006) và Ngô N.L (SN 2005), 3 đối tượng này cùng trú tại thành phố Thái Nguyên, là các đối tượng chủ mưu cầm đầu, bàn bạc hẹn đánh nhau với nhóm khác có khoảng 20 đối tượng do Nguyễn A.T. (SN 2006, trú tại thành phố Phổ Yên) và Nguyễn V.H. (SN 2005, trú tại thành phố Sông Công) cầm đầu để giải quyết mâu thuẫn.

Qua quá trình điều tra, ngày 7/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Sông Công đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 31 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đối với các đối tượng còn lại và các đối tượng hiện đang bỏ trốn, Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể khởi tố thêm tội “Gây rối trật tự công cộng” Có thể khởi tố thêm tội “Gây rối trật tự công cộng”
Nhóm học sinh cấp 3 gây rối trật tự công cộng, chụp ảnh cùng hung khí Nhóm học sinh cấp 3 gây rối trật tự công cộng, chụp ảnh cùng hung khí "khoe" trên facebook
2 nhóm trai làng hỗn chiến gây náo loạn tại đám cưới 2 nhóm trai làng hỗn chiến gây náo loạn tại đám cưới
Nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” trả giá đắt vì đi xe máy bốc đầu Nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” trả giá đắt vì đi xe máy bốc đầu
Mâu thuẫn trên mạng xã hội,  mang hung khí hẹn gặp nhau để Mâu thuẫn trên mạng xã hội, mang hung khí hẹn gặp nhau để "giải quyết"

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.