Bắt kẻ đâm chết người vì món nợ 900 nghìn đồng

Sang đến tìm ông T để đòi 900 nghìn đồng nhưng cả hai xảy ra cự cãi, Sang dùng dao đâm con nợ nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Đối tượng Nguyễn Hữu Sang
Đối tượng Nguyễn Hữu Sang.

Ngày 8/2, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Sang (SN 1999, trú xã Đông Bình) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 7/2, Sang đi xe máy chở vợ đi từ nhà trọ ở phường Đông Thuận đến tìm ông N.V.T (SN 1982, ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh), với mục đích đòi số tiền 900 nghìn đồng còn thiếu nợ của cha ruột.

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Tức giận ông T cầm thanh sắt gài cửa đập vào xe và đánh Sang, Sang giơ tay lên đỡ bị trúng vào tay trái. Lúc này, Sang lấy trong túi quần ra một con dao bấm đâm trúng vùng ngực ông T.

Nạn nhân đẩy Sang ra và tiếp tục cầm thanh sắt đánh vào người Sang nên Sang đã cầm dao đâm vào vùng ngực ông T thêm 2 nhát.

Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. Trong khi đó ông T bị đâm gục xuống nền nhà và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Khoảng 20h cùng ngày, Công an đã bắt được Sang khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà trọ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Án mạng từ mâu thuẫn chuyện nợ nhau... 500 nghìn đồng
Dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn đất đai
Bắt kẻ vô cớ lao vào nhà, đâm chết người đàn ông đang nằm trên võng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.