Khởi tố thuyền trưởng trong vụ chìm ca nô khiến 17 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ chìm ca nô làm 17 người chết trên biển Cửa Đại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thuyền trưởng.
Khởi tố thuyền trưởng trong vụ chìm ca nô khiến 17 người thiệt mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen - Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (SN 1970, trú tại khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 BLHS.

Trước đó, vào sáng 26/2/2022, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

13h45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm.

Vụ tai nạn trên đã làm 17 người thiệt mạng.

Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 BLHS.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa
Công an thông tin về nguyên nhân vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại
Vì sao thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị trên ca nô sau tai nạn?

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.