Thêm một trận động đất làm rung chuyển miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 7/2 lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển khu vực miền Đông của Thổ Nhĩ Kỳ, tâm của trận động đất này nằm ở độ sâu 46km.
Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất
Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất.

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/2 lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển khu vực miền Đông của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC), tâm của trận động đất này nằm ở độ sâu 46km.

Trước đó, một trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra lúc 4h17 sáng 6/2 (giờ địa phương), với chấn tiêu ở độ sâu khoảng 18km gần TP Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 60km.

Theo hãng tin Reuters và AFP, tính đến 15h ngày 7/2 (giờ Hà Nội), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 5.000 người, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 3.381 người và tại Syria là hơn 1.600 người.

Trận động đất này là trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ ở khu vực này. Theo báo The New York Times, năng lượng giải phóng ra từ trận động đất vào sáng 6/2 ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống TP Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 3.760 người thiệt mạng
Số người thiệt mạng tăng lên hơn 4.300, Liên Hợp quốc triển khai hỗ trợ khẩn cấp
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nhiều quốc gia tích cực tham gia tìm kiếm, cứu trợ

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.