Thái Lan chuẩn bị triển khai dự án “Thành phố Hàng không”

Một dự án xây dựng “Thành phố Hàng không” ở phía Đông vừa được Thái Lan đưa ra xem xét để triển khai sớm trong năm nay.
Thái Lan chuẩn bị triển khai dự án “Thành phố Hàng không”
Hình ảnh bên trong của dự án “Thành phố Hàng không” .

Theo đó, dự án sẽ biến Sân bay U-Tapao thuộc tỉnh duyên hải Rayong ở miền Đông Thái Lan thành một sân bay quốc tế. Sân bay này sẽ kết nối với một ga hàng không giá rẻ, sân bay Don Muang ở thủ đô Bangkok và sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan.

Hiện tại, sân bay U-Tapao cách Bangkok khoảng 140km về phía Đông Nam, sát bờ vịnh Thái Lan, thuộc địa phận huyện Sattahip, tỉnh Rayong.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, bà Tipanan Sirichana cho biết dự án khổng lồ sẽ bắt đầu khởi công từ đầu năm 2023.

Dự án sẽ là động lực chính trong Sáng kiến Hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan (EECi). Đồng thời tạo thêm 15.600 việc làm trong 5 năm đầu tiên và thúc đẩy ngành hàng không của nước này.

Dự án sẽ trải rộng trên 1.040 ha và có nhà ga sân bay, kho ngoại quan, một trung tâm đào tạo hàng không và các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO).

Thái Lan chuẩn bị triển khai dự án “Thành phố Hàng không”
Thiết kế toàn cảnh nhìn từ trên cao.

Đây là dự án công-tư kết hợp và dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến khu vực. Trong khuôn khổ dự án, sân bay quốc tế U-Tapao sẽ được thiết kế và phát triển để tiếp nhận 60 - 75 triệu lượt hành khách/năm.

Công ty tư vấn và thiết kế kiến trúc quốc tế One Works của Ý là nhà thiết kế chính cho dự án.

Mặt ngoài nhà ga hành khách (PTB) được lấy cảm hứng từ tấm lưới đánh cá, công cụ của nghề truyền thống đánh cá ở các thị trấn ven biển thuộc tỉnh Rayong. Trong khi nội thất nhà ga thiết kế sáng sủa, thoáng mát với giếng trời lớn và nhiều cây xanh tươi tốt. PTB cũng bao gồm một loạt điểm ăn uống, gợi nhớ hình ảnh các khu chợ đường phố Thái Lan.

Tòa nhà sẽ có khu vực bán lẻ Smart Eco Hub nằm ở trung tâm dành cho người thích mua sắm. Ngoài ra, còn có làng văn hóa cung cấp dịch vụ giải trí cho tất cả du khách.

Iceland là quốc gia hòa bình nhất thế giới Iceland là quốc gia hòa bình nhất thế giới
Phần Lan và Thụy Điển muốn gia nhập NATO cùng thời điểm Phần Lan và Thụy Điển muốn gia nhập NATO cùng thời điểm

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.