Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc

Tỉnh lộ 518D đoạn qua xã Đồng Thịnh, Lộc Thịnh (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 xã này với đường mòn Hồ Chí Minh và thông thương ra bên ngoài. Thời gian gần đây tỉnh lộ này xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng, gây bụi bặm, lầy lội, mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.
Tỉnh lộ 518D đi qua địa bàn huyện Ngọc Lặc thời gian gần đây bị xuống cấp nghiêm trọng.
Tỉnh lộ 518D đi qua địa bàn huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) thời gian gần đây bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tỉnh lộ 518D đi qua địa bàn huyện Ngọc Lặc thời gian gần đây bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người tham gia giao thông qua đây.

Có mặt tại tỉnh lộ 518D, chúng tôi nhận thấy phản ánh của người dân hoàn toàn có cơ sở, toàn tuyến đường này gần như đã hư hỏng, xuống cấp. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ xã Đồng Thịnh đến xã Lộc Thịnh.

Qua quan sát, tuyến đường xuống cấp có chiều dài khoảng 10km, mặt nhựa rộng chừng 4m, hai bên là phần lề đường, mỗi bên rộng khoảng 1m. Do đã bị xuống cấp, mặt đường trở thành sống trâu lớn, phần nền đường trồi sụt, tạo thành những ổ trâu, ổ voi dày đặc. Thậm chí, tại một số đoạn mặt đường đã bị bong tróc hoàn toàn, gây ra tình trạng mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Hư hỏng nghiêm trọng nhất là đoạn từ xã Đồng Thịnh đến xã Lộc Thịnh.
Hư hỏng nghiêm trọng nhất là đoạn từ xã Đồng Thịnh đến xã Lộc Thịnh.

Mỗi khi có xe ô tô chạy qua, người đi cùng chiều và ngược chiều đều phải dừng xe và nép sát về phía lề đường để tránh, bụi bay mù mịt. Nước mưa đọng lại ổ voi, ổ gà khiến đoạn đường trở lên lầy lội, trơn trượt, lớp bùn đất sâu hàng chục cm so với mặt đường khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Trên đoạn đường này, những ổ trâu, ổ voi trở thành những chiếc bẫy giăng kín, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến người tham gia giao thông xảy ra tai nạn đáng tiếc…

Ông P.H, trú tại làng Chiềng, xã Đồng Thịnh, có nhà cạnh đường tỉnh 518D bức xúc: “Đường mới làm đi rất tốt, nhưng mấy năm nay xe tải trọng lớn chở đá chạy qua nên mới hư hỏng nghiêm trọng như vậy. Người dân ở đây muốn đóng góp để sửa cũng khó thực hiện được vì không phải hư hỏng cục bộ. Xe tải chạy cả ngày đêm làm giấc ngủ chúng tôi cũng không an, người dân quanh đây vô cùng bức xúc, đã phản ánh lên chính quyền nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn không thuyên giảm. Người dân mong muốn cơ quan chức năng, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng trên tuyến đường để đáp ứng nhu cầu đi lại”.

Cũng theo ông H, đi qua đây khổ nhất là ngày mưa gió, không cách nào khắc phục, đường thì lầy lội, trơn trượt, những ổ voi, ổ gà bị trũng nước không quan sát được, gây sụt bánh xe bất ngờ, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân địa phương bức xúc khi tình trạng đường hư hỏng nhiều năm chưa được khắc phục.
Người dân địa phương bức xúc khi tình trạng đường hư hỏng nhiều năm chưa được khắc phục.

Ông Quách Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Đồng Thịnh cho biết: “Trước kia đây là đường cấp huyện nên xã quản lý, tuy nhiên năm 2018-2019 tuyến đường 518D được chuyển lên thành đường tỉnh. Tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng đã diễn ra từ năm trước, trong một số cuộc họp tôi cũng có kiến nghị lên cấp trên, mong sớm có phương án xử lý”.

Về nguyên nhân đường hư hỏng, ông Tưởng cho rằng chủ yếu do phương tiện xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông qua dày đặc, bất kể ngày đêm.

Lãnh đạo địa phương cho rằng xe tải trọng lớn, lưu thông qua dày đặc là nguyên nhân chính khiến đường hư hỏng.
Lãnh đạo địa phương cho rằng xe tải trọng lớn, lưu thông qua dày đặc là nguyên nhân chính khiến đường hư hỏng.

Thông tin về việc này, một cán bộ phòng Quản lý giao thông (Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa) cho biết tình trạng đường tỉnh 518D hư hỏng, xuống cấp đã xảy ra nhiều năm nay. “Đường hư hỏng do xe chở vật liệu xây dựng từ Yên Lâm qua, đại khái không còn mặt nhựa nhưng nền đường vẫn tốt. Hiện nay, tỉnh đã có quyết định phê duyệt nâng cấp tuyến đường với vốn đầu tư khoảng 154 tỷ đồng” – vị này cho biết thêm.

Hình ảnh đường xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng được ghi nhận tại tỉnh lộ 518D:

Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Cận cảnh tuyến đường “tử thần” ở Ngọc Lặc
Xe chở VLXD quá tải thản nhiên chạy trên các tuyến đường liên xã ở huyện Bình Chánh
Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Cận cảnh đường tránh Quốc lộ 1A qua TP Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng

Huy Hoàng - Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.