Hai du khách thiệt mạng vì lở tuyết ở khu nghỉ dưỡng tại Ấn Độ

Một trận lở tuyết đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Gulmarg, Ấn Độ khiến cho 2 du khách thiệt mạng cùng với 21 người khách bị thương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 1/2 (giờ địa phương), thông tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết, một vụ lở tuyết đã xảy ra tại núi Apharwat thuộc khu nghỉ dưỡng Gulmarg, Ấn Độ.

Vụ lở tuyết xảy ra đã khiến hơn 20 người bị vùi lấp trên sườn núi. Trong đó có 2 hướng dẫn viên và còn lại là khách du lịch nước ngoài.

Ngay sau khi vụ lở tuyết xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu được tổng cộng là 21 người, trong khi đó 2 người xấu số khác đã thiệt mạng, đây là 2 du khách nước ngoài được xác định là công dân Ba Lan và đang đi du lịch tại khu nghỉ dưỡng Gulmarg, Ấn Độ.

Sự việc xảy ra khiến nhà chức trách địa phương quyết định đóng cửa cáp treo đưa du khách đến khu vực núi Apharwat.

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt
Xả súng tại tiệc sinh nhật khiến 8 người thiệt mạng Xả súng tại tiệc sinh nhật khiến 8 người thiệt mạng

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.