Sập mái nhà ở Afghanistan, nhiều người thương vong

Có 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong một vụ sập mái nhà xảy ra tại tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan ngày 30/1.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Balkh cho biết, vụ việc xảy ra tối 30/1 ở địa phận làng Qoriq, huyện Charkent. Một gia đình 4 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng.

Có nhiều phụ nữ và trẻ em trong số 18 người bị thương. Số người thiệt mạng có thể tăng do có một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó 1 ngày, tại huyện Shigal, tỉnh Kunar cũng xảy ra một vụ sập mái nhà do tuyết rơi dày tích tụ lại khiến 3 trẻ em thiệt mạng và 6 người bị thương.

Người dân ở các vùng nông thôn bị chiến tranh tàn phá của Afghanistan hầu hết sống trong những ngôi nhà xây bằng bùn nên dễ bị hư hại khi tuyết rơi dày, mưa lớn và thiên tai nói chung.

Sập thánh đường Hồi giáo tại Pakistan khiến 17 người thương vong
Sập tòa nhà 4 tầng khiến nhiều người thương vong
Sập sân khấu ca nhạc, nhiều người bị thương

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.