Thứ sáu 29/03/2024 04:00

Sập thánh đường Hồi giáo tại Pakistan khiến 17 người thương vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một vụ sập mái của thành đường Hồi giáo tại Pakistan đã khiến 17 người thương vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 22/8 (giờ địa phương), tại một thành đường Hồi giáo ở huyện Khairpur, thuộc tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, phần mái của nơi này đã đổ sập khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân khiến phần mái đổ sập có thể là do mưa lớn kèo dài khiến cho kết cầu phía trên của thánh đường này bị phá vỡ gây ra vụ việc nghiêm trọng này.

Thông tin từ giới chức địa phương cho biết, đã có hơn 100 người có mặt trong thành đường khi vụ việc xảy ra, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Các nạn nhân là những người dân địa phương đang lánh nạn tại đây sau khi nhà của họ bị ngập nước do lũ lụt. Đội tìm kiếm, cứu nạn đã có mặt tại hiện trường và chuyển những người bị thương đến bệnh viện gần đó.

Trong suốt 4 ngày qua tại Pakistan đã xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng do mưa lớn trút xuống khu vực này.

Hạn hán ở mức kỷ lục được ghi nhận tại Trung Quốc Hạn hán ở mức kỷ lục được ghi nhận tại Trung Quốc
Philippines mở cửa lại trường học sau hơn 2 năm đóng cửa vì Covid-19 Philippines mở cửa lại trường học sau hơn 2 năm đóng cửa vì Covid-19
CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động