142 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Theo Ban tổ chức, tính đến ngày 20/1, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 tiếp nhận 142 hồ sơ ứng viên từ 52 đơn vị gửi về, cao hơn 4 hồ sơ so với năm 2021.
142 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 (lĩnh vực hoạt động xã hội)

Trong 52 đơn vị gửi về, có 29 tỉnh, thành đoàn; 9 thường trực các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội, các ban đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; 2 đơn vị lực lượng vũ trang gồm Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an; 4 cơ quan báo chí; 8 bộ, ban, ngành, đơn vị. Có 2 ứng viên tự gửi hồ sơ.

Trong số 142 hồ sơ có 107 nam, 35 nữ; dân tộc Kinh có 129 người; dân tộc thiểu số: 13 người (Tày: 4; Mường: 3; Nùng: 2; Thái: 1; Khmer: 1; Thổ: 1; Tà Ôi: 1).

Đề cử nhiều tuổi nhất là 37 tuổi (2 đề cử, sinh năm 1985); ít tuổi nhất: 15 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2007).

Học hàm cao nhất: 1 giáo sư tập sự; 4 tiến sĩ; 6 thạc sĩ.

Các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 gồm 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước. Trong đó, lĩnh vực có số lượng đề cử nhiều nhất là học tập, gồm 33 hồ sơ, tiếp đến là lĩnh vực hoạt động xã hội với 27 hồ sơ, lĩnh vực nghiên cứu khoa học - sáng tạo có 19 hồ sơ, kinh doanh - khởi nghiệp 17 hồ sơ, lao động sản xuất 15 hồ sơ…

Hội đồng giải thưởng sẽ tiến hành họp xét, lựa chọn ra các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2022.

Theo Ban tổ chức, so với các năm trước, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 có thêm điểm mới. Cụ thể, ngoài danh sách cá nhân xuất sắc được đề cử từ các đơn vị, tổ chức, các ứng viên có thể tự tham gia ứng cử nếu nhận thấy mình đáp ứng đủ tiêu chí của giải thưởng.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý hành chính nhà nước.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Trong 27 năm qua, giải thưởng đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo,... xây dựng đất nước trong thanh, thiếu nhi.

Giải thưởng cũng góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội, cũng như thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được tổ chức thường niên vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020
Hoa hậu Thùy Tiên được vinh danh top 10 Hoa hậu Thùy Tiên được vinh danh top 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021"
Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.