Có bao nhiêu trung tâm đăng kiểm hoạt động vào đầu năm mới?

Ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng đồng loạt mở cửa từ sớm để đáp ứng nhu cầu người dân.
Có bao nhiêu trung tâm đăng kiểm hoạt động vào đầu năm mới?
Nhu cầu đăng kiểm xe của người dân trong năm mới Quý Mão vẫn rất lớn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cập nhập tình hình hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023). Theo đó, trong ngày 27/1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

Bên cạnh đó, vẫn còn 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động. Trong số này có 19 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đang bị các cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ; 13 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động đăng kiểm chưa xác định được thông tin, 5 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP.

Thống kê chi tiết tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, trong ngày 27/1, TP Hồ Chí Minh có 13 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 36 dây chuyền hoạt động. Còn lại 6 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 12 dây chuyền đang dừng hoạt động.

Trước đó, từ ngày 16/1, TP Hồ Chí Minh đã có 3 trung tâm đăng kiểm và 1 chi nhánh quay trở lại hoạt động. Sự hoạt động trở lại của các đơn vị đăng kiểm này đã đáp ứng phần nào nhu cầu kiểm định của người dân, giảm tải cho địa phương.

Trong khi đó, tại Hà Nội, ngày 27/1 có có 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 38 dây chuyền hoạt động. Còn lại 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 23 dây chuyền đang dừng hoạt động. Trong số 12 trung tâm đang dừng hoạt động thì có 11 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật.

Về tình hình đăng kiểm của người dân trong ngày 27/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại khu vực Hà Nội, thống kê 1 số trung tâm đăng kiểm cho thấy lượng xe khá đông, trong đó, số lượng cấp giấy chứng nhận ngày đầu khai xuân tại một số trung tâm như sau: 29-03V cấp 189 tem, 29-27D cấp 146 tem, 29-11D cấp 103 tem, 29-02V cấp 92 tem, 29-13D cấp 83 tem, 29-05V cấp 69 tem, 29-02S cấp 60 tem, 29-12D cấp 56 tem, 29-07D cấp 36 tem.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm 17h ngày 27/01, một số trung tâm trong ngày đầu khai xuân lượng xe đến đăng kiểm giảm so với cuối năm như: 50-02S cấp 109 tem, Chi nhánh 50-05V cấp 98 tem 50-04V cấp 90 tem, 50-03S cấp 63 tem, 50-01S cấp 54 tem, 50-03V cấp 42 tem, 50-07V cấp 37 tem, 50-05V cấp 32 tem.

Tình trạng rối ren của hoạt động đăng kiểm phải qua Tết mới có thể hạ nhiệt
Nhiều trung tâm đăng kiểm quá tải ngay ngày đầu tiên đi làm trong năm mới

Nguyễn Quý

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.