Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi

Sáng 25/1 (mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội), huyện Thanh Trì tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến dự.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Màn trống hội tại lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã điểm lại sự kiện lịch sử cách đây 234 năm, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long, đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược. Chỉ trong rạng sáng mùng 5 Tết, toàn bộ quân địch ở đồn Ngọc Hồi bị tiêu diệt, mở đường giải phóng kinh thành Thăng Long.

Chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa quyết định trong việc giải phóng Thăng Long. Trong 234 năm qua, chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu mãi mãi là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và của mỗi người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đó là sự kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng của đạo lý chính nghĩa thắng phi nghĩa, là chiến thắng trí tuệ của dân tộc, của nghĩa quân Tây Sơn đứng đầu là anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ngọc Hồi đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường lãnh đạo Nhân dân tranh thủ thuận lợi, thời cơ, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, thách thức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngày càng đổi mới và phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở khu dân cư ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao với 5/5 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa cấp huyện.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì dâng hương tại tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo huyện Thanh Trì đã thành kính dâng nén hương thơm lên tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, nhớ về chiến công oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm, chúc Tết Nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (25/1/1963 - 25/1/2023); gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cấp TP. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học và đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, theo lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì (1930 - 2010), ngày 25/1/1963 (tức mùng 1 tết Quý Mão), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và chúc tết Nhân dân thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp. Sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng đó là sự kiện vô cùng có ý nghĩa và được ghi sâu vào trong tâm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta nói chung, đặc biệt là người dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì và người dân Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng quà người cao tuổi trên địa bàn.

Trong 60 năm qua kể từ sự kiện đó, những lời căn dặn cũng như tình cảm, sự quan tâm của Bác và Trung ương Đảng là nguồn sức mạnh cổ vũ quân và dân huyện Thanh Trì đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, đồng sức đồng lòng, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa ra sức thi đua sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng quê hương Thanh Trì từng bước đổi thay, phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thời gian qua, huyện Thanh Trì đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan của TP Hà Nội hoàn thành khảo sát, tập hợp tư liệu lịch sử theo đúng quy trình thực hiện gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm, chúc tết Nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp. Đây là địa điểm lưu niệm sự kiện có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, nhân văn sâu sắc; giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, sự đồng cảm và tình yêu thương nhân loại bao la của Người.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo và các đảng viên lão thành huyện Thanh Trì dâng hương tại khu lưu niệm Bác Hồ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2023, Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Trì quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100% các xã đạt nông thôn mới nâng cao và tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn kiểu mẫu, xã phát triển thành phường, huyện lên quận.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Trì đã gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cấp TP - 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm, chúc tết Nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp. Đồng thời, tặng quà cho các đảng viên lão thành của xã Tam Hiệp và trồng cây lưu niệm tại địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo, Nhân dân huyện Thanh Trì gắn biển công trình lưu niệm Bác Hồ tại thôn Huynh Cung, xã Tam Hiệp.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm, chúc Tết cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Cao đẳng Hà Nội và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường.

Báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, trường Cao đẳng Hà Nội trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y - Dược Hà Nội năm 2021 với diện tích 37.887 m2 đất tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Hiện nay trường đang triển khai đào tạo 3 ngành khối công nghệ: Công nghệ ôtô; công nghệ Thông tin; Điện - điện tử; phấn đấu để duy trì là trường cao đẳng chất lượng cao theo các tiêu chí quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thăm đến thăm, chúc Tết cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Cao đẳng Hà Nội

Chúc mừng những thành tựu mà nhà trường đạt được trong năm qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2035 có ý nghĩa quan trọng, góp phần xã hội hóa giáo dục của TP cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Trong đó, nhà trường hướng đến chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cùng với chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, gắn với nhu cầu của thị trường lao động trong nước cũng như khu vực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa, phấn đấu trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP. Đồng thời, nhà trường cần đi đầu trong việc triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao với mô hình quản trị hiệu quả.

Nhiều hoạt động tri ân của lãnh đạo thành phố
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Hoàng Quyết

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.