Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng
2 đối tượng cùng số tang vật thu giữ được.

Chiều 20/1, tổ công tác Y9/141 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Minh Khai chốt trực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường 32 - Nhổn, thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Đến khoảng 14h50 cùng ngày, nhận được tin báo của trinh sát về trường hợp của 2 nam thanh niên đi xe máy BKS 29X5-737.56 lưu thông theo hướng đi Hồ Tùng Mậu có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính theo quy định.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ theo quy định.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác đã phát hiện một túi nilon chứa 28 quả pháo nổ dài khoảng 10cm trong cốp xe.

Đấu tranh tại chỗ, cả hai khai nhận tên là Cao Đăng Đạt (SN 2004) và Cao Xuân Kiên (SN 2004, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), đã tự chế tạo toàn bộ số pháo nổ trên để chơi Tết thông qua hướng dẫn trên mạng và đặt mua thuốc pháo cùng ngòi dẫn.

Hiện tổ công tác Y9/141 đã bàn giao cả 2 nam thanh niên cùng số pháo tự chế trên cho Công an phường Minh Khai để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ nghi vấn 2 kiện hàng tại điểm giao hàng nhanh ở Hà Nội... Từ nghi vấn 2 kiện hàng tại điểm giao hàng nhanh ở Hà Nội...
Nghệ An: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan 4 tạ pháo nổ Nghệ An: Tạm giữ 2 đối tượng liên quan 4 tạ pháo nổ
Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thu giữ nhiều súng, đạn Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thu giữ nhiều súng, đạn
Thêm nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ dịp cận Tết Thêm nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ dịp cận Tết
Luật sư Hà Nội tuyên truyền phòng, chống pháo nổ cho học sinh Luật sư Hà Nội tuyên truyền phòng, chống pháo nổ cho học sinh

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.