Nhóm "thanh niên choai choai" hành hung người đi đường vô cớ

Ngày 19/1, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Nhóm
Nhóm đối tượng gây ra vụ việc.

Trước đó, ngày 8/1, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, tiếp nhận đơn trình báo về việc tại ngã 3 phố Quảng Khánh - Đặng Thai Mai, anh Nguyễn Đức Th. (SN 2004) và chị Hà Mai A. (SN 2005) cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bị một nhóm nam thanh niên đánh gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã xác định và triệu tập các đối tượng lên làm việc gồm Trần Tuấn A. (SN 2007), Trần Vũ L. (SN 2007), Trần Thế Đ. (SN 2006), Nguyễn Huy H. (SN 2007), Từ Cao L. (SN 2007), Nguyễn Quang V. (SN 2008), các đối tượng này đều ở huyện Đông Anh và Hoàng Anh Q. (SN 2007, ở huyện Mê Linh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối ngày 7/1, Nguyễn Quang V., Lê Anh H. nhắn tin qua mạng xã hội lên hội nhóm “phố” với nội dung “Tối nay anh đi ra Hồ Tây bị bọn đi xe máy biển 29G2 đuổi đánh, mai anh em mình đi sang tìm để đánh”.

Khi Nguyễn Quang V., Lê Anh H. nhắn tin như vậy thì hội nhóm “phố” gồm các đối tượng Hoàng Anh Q., Từ Cao L., Nguyễn Huy H., Trần Tuấn A., Trần Vũ L., Trần Thế Đ. đã đồng ý tham gia đi đánh nhau.

Khoảng 14h ngày 8/1, tại nhà máy nước Kim Chung, huyện Đông Anh các đối tượng mang theo hung khí là gậy và gậy 3 khúc, bảo nhau tháo biển kiểm soát xe máy và cất vào cốp xe để tránh bị phát hiện. Đồng thời H, V tiếp tục bảo với cả nhóm đi sang Hồ Tây tìm nhóm đi xe máy biển 29G2… để đánh.

Khi đến gần cầu Bến Thủy hướng đi vào Phủ Tây Hồ, Nguyễn Quang V. nhìn thấy chị Hà Mai A. điều khiển xe máy Vision biển kiểm soát 29H2 - 275… đằng sau chở anh Nguyễn Đức Th. đang đi ngược chiều.

Nguyễn Quang V. cho rằng anh Nguyễn Đức Th. là người đã đuổi đánh mình ngày 7/1, nên quay ngược lại, đồng thời bảo cả nhóm quay xe máy lại đuổi theo.

Khi đuổi được 100m đến cầu Bến Thủy, Nguyễn Quang V. phóng xe máy lên tạt đầu xe chị Mai A., còn H. ngồi đằng sau dùng gậy sắt 3 khúc vụt vào bả vai của anh Th.

Thấy vậy, chị Mai A. đã dừng xe máy lại để anh Th. lên cầm lái, quay ngược về hướng ngã 3 phố Quảng An - Đặng Thai Mai, V. tiếp tục chở H. cùng cả nhóm đuổi theo.

Mặc dù anh Th. đã nói “em có làm gì đâu mà các anh đánh”, nhưng cả nhóm vẫn lao vào đánh 2 người và phá xe máy, sau đó bỏ sang cầu Nhật Tân đi về phía Đông Anh.

Khi đi qua đoạn đường 5, cầu Vĩnh Ngọc, Long đã vứt chiếc gậy 3 khúc ở dọc đường, nhóm đối tượng đã tự giải tán đi về nhà.

Sau khi bị đánh, anh Nguyễn Đức Th., chị Hà Mai A. được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tiến hành khám hiệm hiện trường vụ án.

Quá trình rà soát camera, Công an quận Tây Hồ đã thu giữ 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm nam thanh niên có hành vi đánh gây thương tích cho anh Th. và chị Mai A.. Tiến hành trích xuất dữ liệu, hình ảnh camera đều thể hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương trong khi làm nhiệm vụ Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương trong khi làm nhiệm vụ
Không thể biện minh cho sự nóng giận bằng hành vi vi phạm pháp luật Không thể biện minh cho sự nóng giận bằng hành vi vi phạm pháp luật
Các tình huống pháp lý có thể diễn ra Các tình huống pháp lý có thể diễn ra
Bảo vệ bị đâm trọng thương sau mâu thuẫn cá nhân Bảo vệ bị đâm trọng thương sau mâu thuẫn cá nhân
Hà Nội: Khởi tố người mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong Hà Nội: Khởi tố người mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.