Hành vi đê hèn của gã chồng bất nhân

Muốn quan hệ tình dục với người vợ đã sống ly thân từ năm 2017 nhưng không được đáp ứng, sau một hồi vật lộn, Lê Thế Lưu đã dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu (SN 1963, trú xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về tội “Giết người”, đồng thời bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu về tội “Hiếp dâm”.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, tối 22/9/2022, Lê Thế Lưu nằm ngủ ở phòng ngủ tầng 2, còn vợ Lưu là bà N.T.T. (SN 1957, đã sống ly thân từ năm 2017) nằm ngủ ở phòng khách tầng 1.

Đến khoảng 22h, Lưu muốn quan hệ tình dục với bà T. nên tìm đến chỗ bà T. đang nằm ngủ. Bà T. không đồng ý và đẩy Lưu ra ngoài.

Bị vợ lảng tránh, Lưu đã đánh đập, vật lộn khiến bà T. rơi từ trên giường xuống đất. Tiếp đó, Lưu dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Lưu lấy quần áo bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cuối tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thế Lưu để điều tra về tội "Giết người". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Thế Lưu còn có hành vi hiếp dâm nên cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung để điều tra về tội này.

Hành vi của nghi phạm thể hiện sự tàn độc!
Gã trai ra tay sát hại tình địch vì ghen tuông
Con rể sát hại mẹ vợ vì việc góp tiền nuôi con
Gã chồng nhẫn tâm chém vợ trọng thương vì xin tiền vợ nhưng không được cho
Hải Phòng: Bắt kẻ gây trọng án vì mâu thuẫn tại quán bia vỉa hè

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.