MU ngược dòng kịch tính trước Man City trong derby Manchester

Trận derby Manchester đã diễn ra theo một kịch bản không thể hấp dẫn hơn khi Man City là đội dẫn trước nhưng với hai bàn thắng của Bruno Fernandes và Marcus Rashford đã giúp MU ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
MU ngược dòng kịch tính trước Man City trong derby Manchester
Bruno Fernandes mở đầu cho màn ngược dòng của MU trước Man City trong derby Manchester.

Bước vào trận derby Manchester lượt về tại Premier League, HLV Erik Ten Hag đã có những quyết định bố trí đội hình xuất phát vô cùng độc đáo khi để Shaw đá trung vệ lệch trái bên cạnh Varane, trong khi vị trí hậu vệ trái thuộc về Malacia. Ở hàng tiền vệ, chiến lược gia người Hà Lan quyết định chơi với 4 tiền vệ là Bruno, Fred, Eriksen và Casemiro hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Rashford và Martial.

Bên kia chiến tuyến, Man City có đội hình mạnh nhất của mình với bộ ba Foden, Haaland và Mahrez phía dưới là De Bruyne và Bernado Silva.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Quỷ đỏ đã triển khai lối chơi áp sát và tạo ra sức ép về phía hàng thủ của Man City. Phút 11, đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Bruno Fernandes thoát xuống rất nhanh rồi tung cú sút chéo góc, rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 34, từ pha phản công nhanh, Rashford thoát xuống vượt qua cả thủ môn Ederson và có cơ hội rất lớn để ghi bàn. Thế nhưng tiền đạo số 10 của MU lại không dứt điểm thành công khi bị Aknaji chặn bóng trên vạch vôi. Chỉ 3 phút sau, Rashford lại có cơ hội đối mặt với Ederson, nhưng anh đẩy bóng quá dài và không thắng được thủ thành người Brazil.

MU ngược dòng kịch tính trước Man City trong derby Manchester
Rashford ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho MU.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, MU là đội chơi nổi bật hơn, đấu pháp mà HLV Erik Ten Hag đề ra quá hợp lý khi cắt cử Fred theo sát De Bruyne, trong khi Shaw “chăm sóc” Haaland khiến cho bộ đôi ngôi sao này của Man City hoàn toàn không có tác dụng.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Pep Guardiola quyết định tung Jack Grealish để thay đổi tình hình. Thế trận bắt đầu được Man City kiểm soát rõ ràng hơn, những đường lên bóng bắt đầu có tính sát thương cao.

Và đến phút 60, những nỗ lực của đội khách đã đạt được hiệu quả. De Bruyne tạt bóng như đặt vào trong cho Jack Grealish bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

Nhưng bước ngoặt trận đấu đến ở phút 72 khi Ten Hag tung Garnacho vào sân. Sự có mặt của sao trẻ người Argentina giúp cho hàng công của Quỷ đỏ có những pha tấn công nguy hiểm hơn.

Phút 78, từ đường chuyền của Casemiro, Fernandes băng lên rất nhanh trước khi sút tung lưới Ederson san bằng tỷ số. Trọng tài biên phất cờ báo hiệu Rashford việt vị nhưng VAR vào cuộc, xác định Rashford không tham gia pha bóng đó và bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Với đà tâm lý đang lên, MU tiếp tục tấn công và ngay lập tức có bàn thắng thứ 2. Phút 82, sao trẻ người Argentina là Garnacho căng ngang chuẩn xác để Rashford ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi, MU ngược dòng thành công trước Man City tại Old Trafford, qua đó giành được 3 điểm quan trọng để vươn lên vị trí thứ 3 với 1 điểm kém hơn chính đối thủ.

Man Utd chính thức công bố tân binh Man Utd chính thức công bố tân binh

Sau sự ra đi của chân sút Ronaldo, Man Utd đang gấp rút tìm kiếm các giải pháp tình thế...

Sao MU nghỉ hết mùa giải vì chấn thương Sao MU nghỉ hết mùa giải vì chấn thương

Ngôi sao thuộc biên chế của MU là Donny van de Beek sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải năm nay sau khi ...

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.