Xảy trọng án chỉ vì ân oán cũ

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Lê Tuấn Thanh, SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Lê Tuấn Thanh có mâu thuẫn với anh Nghiêm Thế Quân, SN 1976, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Do đó, Thanh có ý định đánh anh Quân để trả thù. Rạng sáng 5/9/20112, Thanh cùng bạn là Tạ Quang Đức, SN 1992, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, vào ngõ 898 đường Láng, quận Đống Đa.

Tại đây, Thanh nhìn thấy anh Quân đang ngồi ăn đêm ở đầu ngõ nên nảy sinh ý định đánh anh Quân. Thanh gọi điện cho bạn là Đặng Nhật Quang, SN 1989, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, thì biết bạn đang ăn đêm cùng Lê Quang, SN 1986, trú tại quận Ba Đình và nhiều người khác.

Thấy vậy, Thanh bảo Đức chở mình đến gặp Nhật Quang. Gặp nhau, Thanh nói cho Nhật Quang biết mâu thuẫn của mình với anh Quân và việc thấy anh Quân đang ngồi ăn ở đầu ngõ 898 đường Láng. Đồng thời Thanh bảo Nhật Quang đi lấy “đồ” để đánh trả thù. Nhật Quang đồng ý, sau đó bảo Đức chở mình về nhà lấy 2 dao tông.

Khi Thanh đang đứng cùng Nhật Quang và Đức thì Lê Quang đi ra hỏi. Nghe Thanh nói mình có mâu thuẫn với anh Quân, muốn đánh trả thù, Lê Quang đã nói với Thanh: “Việc của em là việc của anh, em cứ ở đây để anh đi giải quyết cho bọn nó biết mặt”. Sau đó, Thanh ở lại quán ăn còn Đức dẫn Lê Quang đi chỉ mặt anh Quân.

Sau đó, nhóm của Nhật Quang đã kéo nhau đến chỗ anh Quân. Tại đây, nhóm Lê Quang đã xuống tay chém nhiều nhát vào người anh Quân. Gây án xong, nhóm của Lê Quang đã quay lại chỗ Thanh, nói cho Thanh biết sự việc. Về phía anh Quân, sau khi bị nhóm của Lê Quang chém đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh Quân đã tử vong sau đó. Quá trình điều tra, Lê Tuấn Thanh có biểu hiện tâm thần nên CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Thanh.

Theo kết luận giám định tâm thần, Lê Tuấn Thanh có mắc bệnh tâm thần. Ngày 2/12/2013, VKSND TP Hà Nội ban hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Lê Tuấn Thanh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Sau khi bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi chữa bệnh. Đến ngày 26/9/2021, Thanh ra đầu thú.

Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh 20 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, tháng 6/2014, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa Lê Quang, Nhật Quang và Tạ Quang Đức ra xét xử và tuyên phạt lần lượt là 20 năm và 18 năm tù về tội “Giết người”.

Xảy trọng án chỉ vì tiếng huýt sáo và tiếng hú
Đang nhậu nhớ ân oán xưa, rủ bạn đi... trả thù

B.L

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.