Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua hàng trả lại tiền, mua hàng kém chất lượng với giá cao

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua hàng trả lại tiền, mua hàng kém chất lượng.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua hàng trả lại tiền, mua hàng kém chất lượng với giá cao
Một kiểu giấy mời tới dự chương trình để được nhận quà, nhưng thực chất là một hình thức lừa đảo.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là đến các địa phương vùng sâu, vùng xa mở hội thảo, mở chương trình hoành tráng có tên gọi như “Người nội trợ thông minh”; “Người nội trợ thông thái”; “Cảm quan về sản phẩm”...

Chúng thường gửi giấy mời hướng đến những đối tượng là người già, người cao tuổi, phụ nữ, người nội trợ với nội dung tri ân, tặng quà hấp dẫn, mua hàng được hoàn lại tiền, tặng các sản phẩm thiết thực như dầu ăn, nước mắm,…

Khi có đông người đến tham gia, đối tượng sẽ phát các phiếu mua hàng có giá trị thấp từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng để người dân mua hàng với cam kết được hoàn trả lại tiền, sau đó được mang sản phẩm về nhà.

Sau cùng, các đối tượng sẽ chào bán nhiều sản phẩm khác như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... với giá cao để người dân mua và cũng cam kết sẽ hoàn lại tiền như trước.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn, để lại những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc mà người dân đã mua với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực của sản phẩm.

Để ngăn chặn những hành vi nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân:

- Không tham gia Hội nghị, Chương trình quảng cáo bán sản phẩm đối với các tổ chức, cá nhân không có uy tín, không được cấp phép;

- Kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, công dụng của sản phẩm; tham khảo, so sánh với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường trước khi mua.

- Chủ động tố giác, phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng tại địa phương mình sinh sống khi phát hiện các đối tượng mở các chương trình, hội nghị với thủ đoạn "Mua hàng trả lại tiền", "Người nội trợ thông minh", "Cảm quan về sản phẩm" nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Hải Phòng: Người phụ nữ Hải Phòng: Người phụ nữ "sa lưới" pháp luật sau hàng chục năm lẩn trốn
Người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng từ cuộc gọi giả mạo công an Người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng từ cuộc gọi giả mạo công an
Nhận cọc “sổ đỏ” rồi làm giả giấy tờ để chuyển nhượng... Nhận cọc “sổ đỏ” rồi làm giả giấy tờ để chuyển nhượng...
Cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng ở Việt Nam Cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng ở Việt Nam
Nữ giám đốc lừa 96 bị hại từ bán tour du lịch giá rẻ Nữ giám đốc lừa 96 bị hại từ bán tour du lịch giá rẻ

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.