Hà Nội: Khen thưởng 27 cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 5182/QĐ-UBND, khen thưởng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội: Khen thưởng 27 cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới
Chương trình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” sẽ diễn ra trong 2 ngày 15, 16/10 tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP, gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ; Phòng Văn hóa - Thông tin quận Cầu Giấy; Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quốc Oai; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Đống Đa; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai; Đảng ủy xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì; UBND xã Yên Sở, huyện Hoài Đức; UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân; Đảng bộ xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn; Hội Nông dân xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên; Chi bộ Tổ dân phố số 6, Đảng bộ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP, gồm: bà Lê Thị Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị, quận Cầu Giấy; ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thanh Trì; bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình; ông Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, huyện Quốc Oai; ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ; ông Dương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Châu, huyện Ba Vì; bà Đỗ Phương Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; bà Phùng Thục Viên, chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; bà Đặng Thị Thăng chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ; ông Dương Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Từ việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 “Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV), 10 năm qua, việc cưới văn minh đã lan toả và dần trở thành thói quen trong cuộc sống của người Hà Nội.

Theo thống kê của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, trong 10 năm (2012-2022), trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 481.920 đám cưới, trong đó, số đám cưới theo mô hình mới hiệu quả, tiết kiệm là 64.435 đám, đạt 13,37%.

Đối với các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhất là những đồng chí giữ cương vị chủ chốt đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TU, tổ chức gọn nhẹ trong gia đình; không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức.

Đối với Nhân dân, việc tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa khu dân cư, không mời thuốc lá giờ đã trở nên quen thuộc. Nhiều địa phương cũng quen dần với hình thức tổ chức đám cưới gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng trang trọng, ý nghĩa. Nhiều gia đình tại: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ, Đan Phượng, Đông Anh,... tổ chức đám cưới nếp sống văn minh với tiệc trà, báo hỷ sau cưới, không thách cưới bằng tiền mặt, lễ vật không cầu kỳ, không làm quá 40 mâm cỗ. Ngoài ra, mỗi đám cưới ủng hộ quỹ khuyến học của địa phương giá trị một mâm cỗ; các cặp đôi còn đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sỹ,...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP được với nhiều hình thức sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hà Nội tiếp tục tổ chức thực sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay; kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Lan tỏa mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” Lan tỏa mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”
18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể 18 cặp đôi rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đám cưới tập thể

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.