Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro

Ngày 2/1, xe tang đã đưa thi hài Pele đến sân Vila Belmiro của CLB Santos (Sao Paulo, Brazil) để người hâm mộ nói lời từ biệt lần cuối với huyền thoại bóng đá.
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Xe tang chở thi thể Pele Vila Belmiro của CLB Santos. Thi hài của Vua bóng đá được đặt ở chính giữa sân vận động. Lễ viếng bắt đầu lúc 10h sáng 2/1 và kết thúc vào 10h sáng 3/1 (giờ địa phương).
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Huyền thoại bóng đá Brazil qua đời ở tuổi 82 vào ngày 29/12 tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo (Brazil) sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột. Pele ra đi trong vòng tay của người thân trong gia đình, những người đã ở bên ông trong giờ phút cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein (Brazil) để cùng đón bữa tiệc Giáng sinh.
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Tang lễ của Pele được tổ chức tại sân nhà của CLB Santos, đội bóng mà ông gắn bó trong phần lớn thời gian của sự nghiệp.
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Người hâm mộ xếp hàng để tiễn đưa vị vua bất tử của bóng đá thế giới. Sau lễ tang, thi hài Pele sẽ được đưa qua nhà cũ của ông trước khi về nơi chôn cất tại Đài tưởng niệm Ecumenial Necropole.
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Một bó hoa tưởng niệm huyền thoại Pele đặt ở gần sân vận động Vila Belmiro vào đêm trước đám tang.
Thi hài Pele được đưa đến sân vận động Vila Belmiro
Pele tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento. Ông được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại khi 3 lần vô địch World Cup cùng Brazil vào các năm 1958, 1962 và 1970. Trong sự nghiệp của mình, Pele ghi 77 bàn sau 92 trận cho ĐTQG và 643 bàn sau 659 trận chính thức cho CLB Santos.
Con trai Pele lĩnh án 33 năm tù vì buôn ma túy
Huyền thoại Pele sức khỏe ngày càng suy yếu
"Vua bóng đá" Pele qua đời ở tuổi 82

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.