Giải cứu bé trai lọt trong trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp.
 oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai.
Oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai.

Khoảng 11h30 ngày 31/12, bé T.L.H.N (SN 2012) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai.

Việc thả dây cứu hộ được cho khó khả thi vì lòng trụ bê tông quá nhỏ, nạn nhân không thể xoay trở để thòng dây vào người. Do hố quá sâu, cơ quan chức năng chưa thể xác định tình trạng sức khỏe nạn nhân.

Thiết bị khoan chuyên dụng (khoan nhồi) đã được điều đến hiện trường, khoan lấy phần đất xung quanh trụ bê tông để nhổ lên. Lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian, bằng mọi giá phải đưa bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35m lên mặt đất.

“Nếu thuận lợi trong đên nay có thể mang trụ bê tông lên được”, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Được biết, công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành đóng âm các cột bê tông xuống đất. Vài ngày trước đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Giải cứu người đánh cá mắc kẹt dưới trụ cầu giữa dòng nước lũ chảy xiết
Giải cứu thành công 9 người mắc kẹt trong thang máy
Lực lượng PCCC kịp thời giải cứu bé gái mắc kẹt trong thang máy
Cảnh sát PCCC cắt cabin, giải cứu tài xế xe trộn bê tông mắc kẹt do tai nạn

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.