"Vua bóng đá" Pele qua đời ở tuổi 82

Ngày 29/12, huyền thoại bóng đá thế giới Pele đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil.
Huyền thoại bóng đá Brazil Pele vẫy tay chào trước trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi giữa Bờ Biển Ngà và Zambia tại Stade de L'Amitie ở Libreville, Gabon, ngày 12/2/2012. (Ảnh: AP)
Huyền thoại bóng đá Brazil Pele vẫy tay chào trước trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi giữa Bờ Biển Ngà và Zambia tại Stade de L'Amitie ở Libreville, Gabon, ngày 12/2/2012. (Ảnh: AP)

Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, nơi Pele đang điều trị, cho biết, ông qua đời lúc 15h27 ngày 29/12 "bởi suy đa tạng do sự tiến triển của bệnh ung thư ruột kết liên quan đến tình trạng bệnh lý trước đây của ông".

Sự ra đi của người đàn ông duy nhất ba lần vô địch World Cup với tư cách là một cầu thủ đã được xác nhận trên tài khoản Instagram của ông: "Cảm hứng và tình yêu đã đánh dấu cuộc hành trình của Vua bóng đá Pele, người đã qua đời một cách thanh thản hôm nay", tài khoản Instagram viết, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã "làm say mê thế giới bằng thiên tài thể thao của mình, ngăn chặn chiến tranh, thực hiện các công việc xã hội trên khắp thế giới và truyền bá những gì ông được cho là phương thuốc tốt nhất cho mọi vấn đề của chúng ta, đó là tình yêu".

Hôm 30/11, Pele nhập viện với triệu chứng “sưng toàn thân” và “suy tim”. Huyền thoại người Brazil vẫn kịp lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng ông chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hàng tháng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự động viên của cổ động viên trên toàn thế giới.

Đến ngày 3/12, cơ thể của "Vua bóng đá" Pele không còn phản ứng với hóa trị và được chuyển sang chế độ “chăm sóc cuối đời! - chế độ chỉ dành cho người mắc các bệnh hoặc tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Pele được cắt bỏ một khối u ở kết tràng vào tháng 9/2021. Kể từ đó, ông thường xuyên phải ra, vào bệnh viện để được điều trị cơ bản và theo dõi sức khỏe hậu phẫu.

Pele và tuyển Brazil ăn mừng chiến thắng tại World Cup 1970. Ảnh: GettyImages
Pele và tuyển Brazil ăn mừng chiến thắng tại World Cup 1970. Ảnh: GettyImages

Pele, tên thật là Edson Arantes do Nascimento, gia nhập Santos năm 1956 và biến câu lạc bộ nhỏ ven biển này thành một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong làng bóng đá.

Ngoài vô số danh hiệu khu vực và quốc gia, Pele đã giành được hai giải Copa Libertadores, giải đấu tương đương với Champions League của Nam Mỹ và hai Cúp Liên lục địa, giải đấu thường niên được tổ chức giữa các đội bóng xuất sắc nhất ở châu Âu và khu vực Nam Mỹ.

Ông đã mang về ba huy chương của nhà vô địch World Cup, lần đầu tiên khi Pele mới 17 tuổi ở Thụy Điển vào năm 1958, lần thứ hai ở Chile bốn năm sau đó, mặc dù anh ấy đã bỏ lỡ phần lớn giải đấu vì chấn thương, và lần thứ ba ở Mexico năm 1970, khi ông dẫn dắt đội được coi là một trong những đội bóng đá vĩ đại nhất.

Pele nghỉ ở câu lạc bộ Santos vào năm 1974 và một năm sau đó ký một hợp đồng gia nhập đội New York Cosmos trong Giải bóng đá Bắc Mỹ mới ra đời lúc bấy giờ.

Trong sự nghiệp 21 năm vinh quang, ngôi sao bóng đá này đã ghi được 1.283 bàn thắng. Ông được Ủy ban Olympic quốc tế vinh danh là "Vận động viên của thế kỷ", đồng thời là "Cầu thủ bóng đá của thế kỷ" bởi Tổ chức bóng đá thế giới FIFA và là "báu vật quốc gia" của Chính phủ Brazil.

"Cha đẻ" của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon qua đời ở tuổi 88
Cầu thủ bóng đá phủi nổi tiếng tham gia đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.