Thanh Hóa:

Đối tượng truy nã đặc biệt "sa lưới" sau 2 tháng lẩn trốn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt sau 2 tháng lẩn trốn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ tại cơ quan Công an.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này vừa di lý đối tượng Nguyễn Thị Huệ (SN 1983), thường trú tại số nhà 25B/141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa từ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Nguyễn Thị Huệ là đối tượng truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 10/2022, sau khi phạm tội, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 tháng tập trung điều tra, xác minh. Ngày 27/12, lực lượng truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Huệ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt và di lý về Thanh Hóa an toàn để phục vụ công tác điều tra xử lý án.

Được biết, từ ngày 20/12 đến nay, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 5 đối tượng truy nã về quy án.

Bắt giữ hàng loạt đối tượng trốn truy nã trong cùng một ngày
Bắt đối tượng dùng lựu đạn nổ gây án mạng, trốn truy nã hơn 30 năm
Truy nã 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ
“Sa lưới” sau 8 năm trốn truy nã từ Hà Nội vào Tây Nguyên

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.