Nam Phi: Nổ xe chở nhiên liệu khiến gần 30 người thiệt mạng

Một vụ nổ xe nhiên liệu đã xảy ra gần thành phố Johannesburg, Nam Phi khiến con số người thiệt mạng đã lên tới gần 30 người.
Nam Phi: Nổ xe chở nhiên liệu khiến gần 30 người thiệt mạng
Hiện trường của vụ nổ xe chở nhiên liệu.

Thông tin từ giới chức Nam Phi cho biết, ngày 28/12 (giờ địa phương), xe chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) khi chạy gần đến thành phố Johannesburg đã phát nổ sau khi bị mắc kẹt dưới một cây cầu dẫn đến rò rỉ nhiên liệu.

Vụ nổ đã làm 8 người thiệt mạng tại chỗ, hàng chục người bị thương và khiến một bệnh viện lân cận bị hư hại. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, xe đang chở 60.000 lít LPG, loại nhiên liệu phổ biến dùng để nấu ăn.

Sau 48 giờ tìm kiếm đã có thêm 18 người tử vong do bỏng và các vết thương nghiêm trọng khác nâng tổng số người thiệt mạng do vụ nổ đã lên tới 26 người.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc trên.

Hạ viện Mỹ thông qua lệnh cấm ứng dụng TikTok Hạ viện Mỹ thông qua lệnh cấm ứng dụng TikTok
Mỹ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với du khách Trung Quốc Mỹ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với du khách Trung Quốc

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.