Vụ Phó giám đốc hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy:

Dấu hiệu chống người thi hành công vụ rõ ràng

Luật sư cho rằng, tùy tính chất mức độ mà tài xế có thể đối mặt với các khung hình phạt khác nhau.
Camera ghi lại cảnh Phó GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy - ảnh chụp màn hình clip
Camera ghi lại cảnh Phó GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy - ảnh chụp màn hình clip

Chiều 25/12, đại diện VKSND TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết CA TP Vĩnh Yên đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm, Phó GĐ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng đã hất một cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 24/12 trên đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên. Thời điểm đó, tổ công tác của đội CSGT - TT (CA TP Vĩnh Yên) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Phát hiện xe ô tô BKS 19N-3347 (đi hướng Lập Thạch - Vĩnh Phúc) có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Tuy nhiên, tài xế không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy, cố tình lao vào một chiến sĩ CSGT trong tổ công tác.

Để tránh cú đâm, chiến sĩ này đã nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành - Hùng Vương thì chặn được ô tô và khống chế tài xế vi phạm.

Danh tính tài xế vi phạm được xác định là Nguyễn Văn Lâm, SN 1975, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, Nguyễn Văn Lâm là Phó GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Nguyễn Văn Lâm vi phạm ở mức 0,056 mg/l khí thở. Ô tô vi phạm cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 22/12. CQ CSĐT CA TP Vĩnh Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Trao đổi về vụ án này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT hoàn toàn có đủ cơ sở dừng những xe có biểu hiện vi phạm để kiểm tra, người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tuân thủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu vi phạm.

Trường hợp này có thể lái xe nhận thức được bản thân đã có những lỗi vi phạm rất rõ ràng (sử dụng rượu bia, xe hết hạn kiểm định) nên cố ý không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe.

Đặc biệt, người này còn cố tình bỏ chạy và còn hất cả chiến sĩ CSGT lên nắp capo xe ô tô. Hành vi này có thể gây thương tích hoặc nguy hiểm đến tính mạng cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Bởi vậy, cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ của người này là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Luật sư Thái cho rằng, bước đầu cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành điều tra lái xe về hành vi chống người thi hành công vụ là phù hợp. Do hành vi chống người thi hành công vụ đã khá rõ ràng nên người này có thể sẽ bị khởi tố theo quy định tại Điều 330 BLHS năm 2015 về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo luật sư Thái, pháp luật quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên… sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu hành vi chống người thi hành công vụ chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 1 đến 8 triệu đồng.

Từ phân tích trên, chuyên gia luật cho biết, trường hợp tài xế trong vụ việc bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên. Trường hợp không bị xử lý hình sự, tài xế này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất là 8 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bị xử phạt thêm về hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe và lỗi hết hạn đăng kiểm.

Người phụ nữ say rượu, dùng dép tấn công cán bộ thi hành công vụ
Thêm tội danh “Chống người thi hành công vụ”?
Thế nào là người thi hành công vụ?

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.