Thiết lập trật tự đô thị cao điểm Tết

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… dịp cận Tết, đơn vị chức năng của Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, kết hợp tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Tuyến đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Xá đã được Đảng uỷ, UBND, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên kêu gọi xã  hội hoá để vẽ tranh bích hoạ
Tuyến đường Hồng Hà thuộc phường Phúc Xá đã được Đảng uỷ, UBND, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên kêu gọi xã hội hoá để vẽ tranh bích hoạ

Nhiều phường lên kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị

“Đến hẹn lại lên”, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán lại bày biện hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trên nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội lại xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vi phạm ATGT. Để chấn chỉnh tình trạng này, nhiều phường, quận tại Hà Nội đã xây dựng kế hoạch ra quân cao điểm giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo ghi nhận, tại khu vực phố bích họa Phùng Hưng đã không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi đỗ xe, người dân đã có thể thoải mái đi bộ dọc tuyến đường để thưởng lãm những bức bích họa trên 127 vòm cầu của con phố này.

Đây là kết quả của việc đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị do CA quận Hoàn Kiếm phối hợp với CA phường Hàng Mã thực hiện. Các hàng quán dọc theo 2 bên đường đều được lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu thu dọn hàng hóa, dụng cụ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Là địa bàn có mật độ dân cư cao với 7 tổ dân phố và hàng trăm hộ kinh doanh, trong đó có phố Hàng Mã với đặc thù các cửa hàng thường treo móc đủ loại hàng hóa cồng kềnh, bởi vậy UBND phường Hàng Mã thành lập tổ công tác với 16 cán bộ CA phường phối hợp với các tổ tự quản, thường xuyên tuần tra kiểm soát, trọng tâm là các tuyến phố Hàng Cót, Hàng Lược và Hàng Mã.

"Khi tiến hành ra quân, với những trường hợp chúng tôi đã nhắc nhở tuyên truyền mà vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt. Đây cũng là một hình thức răn đe đối với các hộ kinh doanh khác để tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường được cải thiện hơn", Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu - Phó trưởng CA phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết.

Các lực lượng chức năng phường Phúc Xá ra quân duy trì trật tự đô thị khu vực xung quanh chợ Long Biên và ngõ 187 đường Hồng Hà
Các lực lượng chức năng phường Phúc Xá ra quân duy trì trật tự đô thị khu vực xung quanh chợ Long Biên và ngõ 187 đường Hồng Hà

Xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm

Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cơ quan, DN, hộ cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, góp phần xây dựng được nhiều tuyến phố văn minh đô thị, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo, tổ chức lực lượng ra quân để tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở kinh doanh, Cty trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

Đơn cử, tại phường Phúc Xá, CA phường Phúc Xá đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ đạo 197 phường tổ chức ra quân xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm, nhất là tại chợ Long Biên. Vì đặc thù chợ Long Biên là kinh doanh theo hình thức chợ đầu mối, chủ yếu hoạt động về đêm (cao điểm từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Từ đó, mà xung quanh chợ Long Biên thường phát sinh ra nhiều những điểm chợ vệ tinh nhỏ lẻ hoạt động vào đầu giờ sáng hàng ngày, khi mà hoạt động chính của chợ kết thúc. Nhận thấy việc phát sinh các điểm kinh doanh tự phát có ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, CA phường Phúc Xá đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ đạo 197 phường tổ chức ra quân xử lý quyết liệt các tình trạng vi phạm.

Đồng thời, tiến hành quán triệt cho các bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố để tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức họp các hộ dân trên các tuyến phố để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, bên cạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm, CA phường Điện Biên phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ bằng hình thức phát thanh, tổ chức họp tổ dân phố… vận động người dân thực hiện nghiêm chỉnh quy định về quản lý đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố tại khu dân cư. Từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chỉ huy Phòng CSGT - CA TP Hà Nội cho biết, cuối năm là thời điểm mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, phố tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, tăng cường tuần lưu cảnh báo tai nạn giao thông trên tuyến vào giờ cao điểm. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để vào các nhóm lỗi vi phạm như dừng đỗ không đúng nơi quy định, phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng đường, chở hàng hóa vượt tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, kiềm chế làm giảm tai nạn, ùn tắc, trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm.

Tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Hà Nội: Tổng kết mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị
Mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2023

Triệu Tâm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.