Thêm một đường dây cá độ bóng đá ở Thanh Hóa bị triệt phá

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, tạm giữ hình sự 14 đối tượng cùng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Mới đây, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân phát hiện có một số tụ điểm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, rất tinh vi, chủ yếu sử dụng sim rác để giao dịch cá độ bóng đá qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hoặc Viber.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra xác minh, Công an huyện Như Xuân đã đồng loạt tấn công vào 10 điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn các huyện Như Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy (đều thuộc tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ 10 đối tượng. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 16/12/2022 đã triệu tập thêm 8 đối tượng có liên quan đến làm việc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và tang vật bị Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa thu giữ.
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và tang vật bị Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa thu giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 18 điện thoại di động, 18 tài khoản ngân hàng; 3 máy tính, 2 xe ô tô, và một số tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân xác định, Nguyễn Xuân Đồng (SN 1987) và Lê Việt Anh (SN 1986) đều ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy là 2 đối tượng cầm đầu.

Để tổ chức đường dây cá độ bóng đá này, Nguyễn Xuân Đồng và Lê Việt Anh đã cấu kết cùng các đối tượng khác ở các huyện Bá Thước, Quan Hóa, Cẩm Thủy mở tài khoản cá độ, mua tiền “xu” (tiền ảo) tại các trang bóng đá “3in1Bet” có địa chỉ Website Vi223344.com, sau đó chia thành các tài khoản nhỏ rồi bán lại cho các con bạc để hưởng lợi.

Bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch là hơn 5 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Như Xuân đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tại Thanh Hóa, đầu tháng 12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tùng, sinh năm 1988 ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa cầm đầu, bắt 6 đối tượng liên quan và chuyên án 181Đ, bắt 12 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Lê Việt Vũ (SN 1984) ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu.

Cùng thời gian trên, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Đinh Xuân Vinh thường trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương cầm đầu.

Phá đường dây cá độ bóng đá lên đến 3000 tỷ đồng
Hệ lụy từ cá độ bóng đá
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng

Lê Mạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.