Trân trọng hy sinh của cha ông từ những mô hình lịch sử

Để kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, cùng mong muốn tạo cảm hứng và đạt hiệu quả tốt khi học Lịch sử, 5 em học sinh trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) đã cùng nghiên cứu, chế tạo mô hình sa bàn, tái hiện lại các trận chiến oanh liệt của cha ông.
Nhóm tác giả sáng tạo “Mô hình trận Điện Biên Phủ trên không” 	Ảnh: Trường THCS Cầu Giấy
Nhóm tác giả sáng tạo “Mô hình trận Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: Trường THCS Cầu Giấy

5 em học sinh, gồm Hoàng Thiên Sơn (lớp 8A3), Lê Việt Linh (lớp 8A3), Mai Chí Kiên (lớp 8A3), Phạm Quang Hưng (lớp 9SB1), Trần Đan Thảo (lớp 7A6) đã nghiên cứu, chế tạo mô hình sa bàn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử, có tên “Mô hình trận Điện Biên Phủ trên không”. Mô hình tái hiện những địa điểm lịch sử cụ thể của trận đánh, như: Cánh đồng Phù Lỗ (Đông Anh), BV Bạch Mai, phố Khâm Thiên, cầu Long Biên, Nhà tù Hỏa Lò… thông qua việc ứng dụng một số công nghệ hiện đại.

Nguồn cảm hứng đưa các em đến với ý tưởng sáng tạo này xuất phát từ niềm tự hào được sinh ra, lớn lên, học tập ở Thủ đô anh hùng, nơi có những chiến công oanh liệt của cha ông, đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, các em mong muốn tạo cảm hứng cho học sinh với môn Lịch sử, cùng thông điệp đẩy lùi chiến tranh.

Em Hoàng Thiên Sơn cho biết, mô hình gồm có phần sa bàn và bộ công cụ trợ giúp được ghép nối với nhau. Sa bàn được làm từ gỗ, bìa fomex và bìa các-tông với kích thước 1.200x1.000x200mm. Cơ sở dữ liệu của phần mềm mô hình được chia thành 3 phần chính, gồm nội dung thuyết minh bằng tiếng Việt, tiếng Anh; bộ hình ảnh, nội dung thuyết minh được thể hiện thông qua QRcode ở mỗi địa danh: Phố Khâm Thiên, cầu Nhật Tân… và các sự kiện, nhân vật quan trọng, như: Anh hùng Phạm Tuân, bí quyết đánh B-52; tên lửa SAM-2; chiến dịch Linebacker II…

Đây đều là những kiến thức về các địa danh nổi tiếng trong trận “Điện Biên Phủ trên không”. Các mã định danh QRcode giúp học sinh có thể mở rộng thêm hiểu biết cụ thể thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh. Các thông tin trên QRcode có thể bổ sung, cập nhật từ các nguồn tin cậy.

Khi khởi chạy, người dùng sẽ ấn vào nút để chạy chương trình và tiến hành chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (phần ngôn ngữ này, các em đang cập nhật), sau đó bấm điều khiển lựa chọn các phân cảnh cần thuyết minh theo ngôn ngữ lựa chọn. Mô hình còn có các hiệu ứng chuyển động của máy bay, mã định danh, đèn led làm nổi bật các địa danh được nhắc tới.

Sau khi ra đời, mô hình được đánh giá cao nhờ sự sinh động bằng cả hình ảnh, âm thanh gắn với việc áp dụng khoa học, công nghệ, giúp tăng tính tương tác với người sử dụng, tránh được sự nhàm chán so với một số mô hình tĩnh trước đó.

Sau những nỗ lực sáng tạo và tính hữu ích khi áp dụng vào thực tế, “Mô hình trận Điện Biên Phủ trên không” được trao giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng TP Hà Nội lần thứ 18. Trong thời gian tới, nhóm tiếp tục hoàn thiện mô hình ở mức cao hơn với thuyết minh mô hình và mã QRcode thêm nhiều ngôn ngữ mới cũng như xây dựng video về trận “Điện Biên Phủ trên không”.

Qua đó, sẽ tăng tính phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn nữa với người sử dụng. Không chỉ giúp học sinh, giáo viên trong quá trình dạy, học Lịch sử thuận lợi hơn mà sau khi mô hình hoàn thiện còn có thể được lắp đặt và sử dụng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, các địa điểm giáo dục về lịch sử,…để học sinh, sinh viên, giáo viên, khách du lịch trong nước và quốc tế,… dễ dàng tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Hà Nội phát động phong trào học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ cháy ở Cầu Giấy
Lan tỏa pháp luật trong Nhân dân từ những mô hình, cách làm thiết thực

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.