Sợ mất World Cup, Neymar khóc lóc suốt đêm

Tiền đạo trụ cột của ĐT Brazil tiết lộ, anh từng khóc hết nước mắt sau khi gặp chấn thương trong trận gặp Serbia.
Sợ mất World Cup, Neymar khóc lóc suốt đêm
Nụ cười đã tươi lại trên môi Neymar sau khi vượt qua chấn thương mắt cá.

Theo đó, ngay ở trận mở màn World Cup 2022 gặp Serbia, Neymar đã gục ngã bởi đối thủ đá quá rắn. Dù không đá hết trận, nhưng Neymar bị phạm lỗi tới 9 lần - một kỷ lục đến thời điểm này của World Cup. Vì chấn thương nên Neymar lỡ 2 trận cuối vòng bảng gặp Thụy Sĩ và Cameroon. Tiền đạo của PSG trở lại ở trận Selecao thắng Hàn Quốc 4-1 tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Sau chiến thắng tưng bừng, Neymar chia sẻ, anh đã rơi nước mắt cả đêm vì tưởng World Cup 2022 đã khép lại sớm với mình. Tiền đạo sinh năm 1992 tiết lộ: "Tôi đã thực sự hoảng loạn. Vào hôm bị chấn thương, tôi đã thức cả đêm chỉ để khóc lóc. Tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp trị liệu tốt nhất. 11 tiếng trị liệu mỗi ngày, đồng thời tập vật lí trị liệu tới 4 - 5 giờ sáng. Thật may, công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng".

Trở lại sau chấn thương, Neymar tỏa sáng rực rỡ. Chân sút của PSG ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Bàn thắng ở trận thắng Hàn Quốc giúp Neymar trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn cho ĐT Brazil ở 3 kỳ World Cup sau Pele và Ronaldo.

Sa sút, Neymar bị PSG "hắt hủi"
Neymar có nguy cơ chia tay World Cup dù mới chỉ đá 1 trận
Neymar trở lại đội hình đấu với Hàn Quốc tại vòng 1/8

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.