Hà Nội: 200 giáo viên được cử đi học tại Úc

Theo Quyết định ngày 25/11 của UBND thành phố Hà Nội, 200 giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên sẽ được thành phố cử đi bồi dưỡng 14 ngày tại ĐH Western Sydney, Australia trong tháng 12.
Hà Nội: 200 giáo viên được cử đi học tại Úc
Một tiết học của cô, trò trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông)

Chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên" của Hà Nội áp dụng với giáo viên đạt IELTS từ 6.5 trở lên. Trong 200 giáo viên đi bồi dưỡng đợt này, người trẻ nhất 24 tuổi (SN 1998), lớn nhất 53 tuổi (SN 1969), còn lại chủ yếu trong ngưỡng 30 tuổi.

Các giáo viên sẽ có 5 ngày học lý thuyết, 5 ngày thực hành và thảo luận, còn lại dự giờ thực tế. 200 giáo viên được chia đều thành 10 lớp, tham gia bốn chuyên đề bồi dưỡng các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh trong ứng dụng công nghệ thông tin. Ở phần dự giờ giảng của giáo viên nước ngoài, giáo viên thực hành xây dựng giáo án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tiếng Anh, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy kỹ năng.

Đây là lần đầu tiên một địa phương đưa số lượng giáo viên lớn đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Sau khi hoàn thành khoá bồi dưỡng, giáo viên phải báo cáo kết quả học tập. Kinh phí tổ chức trích từ ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố.

Tính đến hết năm học trước, 3.649 giáo viên tiếng Anh phổ thông được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xếp lớp học IELTS để nâng chuẩn. Đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu 50% giáo viên phổ thông các cấp học phải đạt kỹ năng nghe, nói tiếng Anh từ 6.5 trở lên theo chuẩn quốc tế IELTS; 50% giáo viên các môn Toán và Khoa học có thể sử dụng tiếng Anh để giảng dạy.

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19 Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19
Tri ân Nhà giáo ưu tú, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ Tri ân Nhà giáo ưu tú, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ
12 ứng viên được Hà Nội đề xuất xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 12 ứng viên được Hà Nội đề xuất xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.