Phú Quốc: Thêm một bị cáo lĩnh án 3 năm tù vì phá rừng

Phá 12.678,2m2 đất rừng, 12,086m3 gỗ tròn và 982 cây rừng, bị cáo Bùi Hoàng Tranh đã bị tòa tuyên án 3 năm tù và buộc trồng lại rừng với tổng chi phí là 63.549.830 đồng.
Phú Quốc: Thêm một bị cáo lãnh án 3 năm tù tội phá rừng
Bị cáo Bùi Hoàng Tranh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hủy hoại rừng". Ảnh: Hữu Tuấn

Sáng 29/11, TAND TP Phú Quốc tiến hành xét xử vụ án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Hoàng Tranh (SN 1964, trú xã Gành Dầu) 3 năm tù về tội "Hủy hoại rừng".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, do không có đất ở và đất canh tác, đầu năm 2015, Bùi Hoàng Tranh đã đến khu vực Tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng thuộc ấp Búng Gọi, xã Cửa Dương dùng 3 cây cưa bằng kim loại để phá rừng, với mục đích là trồng trọt, làm nhà và chăn nuôi.

Ngày 9/12/2021, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc kiểm tra, phát hiện Tranh đã phá rừng với diện tích 12.678,2m2 nên lập biên bản vi phạm, Tranh đã thừa nhận hành vi hủy hoại rừng.

Tại thời điểm kiểm tra, tổng diện tích rừng bị phá là 12.678,2m2, khối lượng gỗ bị thiệt hại là 12,086 m3 gỗ tròn và 982 cây rừng tự nhiên có kích thước cây không tính được khối lượng, giá trị gỗ và cây rừng bị thiệt hại tổng cộng là 1.208.600 đồng.

Ngoài chịu mức án 3 năm tù, bị cáo Tranh còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trồng lại rừng với tổng chi phí là 63.549.830 đồng và bồi thường giá trị số gỗ, cây rừng tự nhiên bị thiệt hại là 1.208.600 đồng.

Trước đó, ngày 24/11/2022, TAND TP Phú Quốc tiến hành xét xử vụ án hủy hoại rừng phòng hộ tại Tiểu khu 76, Vườn quốc gia Phú Quốc thuộc khu phố 7 phường Dương Đông.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Long Rin (SN 1986) 8 năm tù giam; các bị cáo còn lại: Nguyễn Hoàng Thoại (SN 1997), Võ Minh Luân (SN 1997), Võ Văn Lãm (SN 1995), Hồ Văn Oanh (SN 1976) và Nguyễn Trường Trinh (SN 1987) mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

Phạt 200 triệu đồng 2 đối tượng phá rừng phòng hộ
Vụ “chảy máu” rừng đặc dụng Du Già: Phê chuẩn khởi tố, bắt giam 5 đối tượng
Hơn 100 quốc gia cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030

Hữu Tuấn

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.