Nguyên nhân ban đầu vụ sát hại dã man bà chủ quán nước trên phố Hoàng Hoa Thám

Tối ngày 25/11, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân khiến gã hung thủ ra tay nhẫn tâm với người phụ nữ bán nước trên phố Hoàng Hoa Thám.
Nguyên nhân ban đầu vụ sát hại dã man bà chủ quán nước trên phố Hoàng Hoa Thám
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tối ngày 25/11, theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, chỉ vài giờ sau khi gây ra án mạng tại khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã bị Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP. Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Đan Phượng.

Quá trình làm việc với đối tượng, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng là do giữa nghi phạm và cháu nạn nhân có mâu thuẫn từ trước.

Trưa cùng ngày (25/11), Chiến bắt xe ôm tới khu vực phố Hoàng Hoa Thám. Khi tới trước số nhà 406 Hoàng Hoa Thám, Chiến đã dùng dao lao vào tấn công bà H. (52 tuổi), chủ quán trà đá vỉa hè.

Sau khi gây án, nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường. Hậu quả vụ việc khiến bà H. tử vong do thương tích nặng, mất máu nhiều.

Đáng chú ý, theo hồ sơ, đối tượng này từng có bệnh án tâm thần.

Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh hiện trường vô cùng hoang mang, hoảng sợ.

Nghi án chồng sát hại vợ dã man lúc rạng sáng Nghi án chồng sát hại vợ dã man lúc rạng sáng
Bố đẻ của Nguyễn Trung Huyên nói hành vi của con mình là rất dã man Bố đẻ của Nguyễn Trung Huyên nói hành vi của con mình là rất dã man
Truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng tại phố Hoàng Hoa Thám Truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng tại phố Hoàng Hoa Thám
Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại phố Hoàng Hoa Thám Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng tại phố Hoàng Hoa Thám

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.