Tình tiết mới vụ "triệt phá" đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng

Liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng số tiền thắng thua lên đến hơn 30.000 tỉ đồng vừa bị cơ quan Công an triệt phá, thời điểm công an tiến hành khám xét, nhiều nghi phạm "bất ngờ" nhận được tin nhắn khuyên... nên đi du lịch, “né bão”.
Tình tiết mới vụ
Thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên "nên đi du lịch, né bão"

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, qua công tác quản lý địa bàn, C02 đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng internet. Đường dây này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Các nghi can cầm đầu đường dây chỉ đạo, điều hành một số nghi can khác ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

C02 cho biết, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số nghi can góp vốn, đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet ăn thua bằng tiền.

Các nghi phạm này thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper). Sau đó giao cho các nghi phạm kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo C02, mỗi tài khoản tổng có từ 500.000 - 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỉ đồng/tài khoản). Mỗi ngày, các nghi phạm tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Các trinh sát C02 cho biết, trong vụ án triệt phá đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng vừa qua, nghi phạm Bùi Phương Thảo (SN 1985, trú tại Q.5, TP HCM) có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc. Còn nghi phạm Bùi Văn Thọ (SN 1965, trú Q.4, TP HCM) có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền. Nghi phạm Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, trú tại TP.Biên Hoà) và Nguyễn Công Lâm (SN 1972, trú Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM) là đại lý cấp 1.

các nghi phạm tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các nghi phạm thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng.

Đáng chú ý, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên "nên đi du lịch, né bão". Trong đó, nghi phạm Bùi Phương Thảo nhận được tin nhắn, đã trốn ở Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động trong khoảng 3 năm qua qua, tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỉ đồng.

Hiện C02 đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 6.000 tỷ đồng Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 6.000 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng
Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trị giá nghìn tỷ đồng Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trị giá nghìn tỷ đồng
Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào? Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào?
Triệt phá tổ chức đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng Triệt phá tổ chức đánh bạc quy mô 30.000 tỷ đồng

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.