Tiến sĩ Lương Văn Thiện: Tâm huyết cống hiến cho nước nhà

Tiến sĩ (TS) Lương Văn Thiện (SN 1992) - Trưởng nhóm nghiên cứu AioT, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Phenikaa vinh dự trở thành một trong 10 gương mặt tài năng trẻ được trao giải thưởng Quả cầu vàng 2022, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.
TS. Lương Văn Thiện là một trong 10 tài năng trẻ được vinh danh “Quả cầu vàng” năm 2022
TS. Lương Văn Thiện là một trong 10 tài năng trẻ được vinh danh “Quả cầu vàng” năm 2022

Chủ nhân của hàng loạt công trình nghiên cứu

Trong quá trình công tác tại Trường ĐH Phenikaa, TS. Lương Văn Thiện đã tham gia tích cực vào các công tác nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ. TS. Thiện đã công bố nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín nhất (TOP 1%) của chuyên ngành. Cụ thể, anh có 19 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế; tác giả chính 10 bài báo khoa học đã đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế.

TS. Thiện còn có nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao ứng dụng trong thực tế như: 1 sản phẩm được ứng dụng phạm vi địa phương/đơn vị; chủ trì 1 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu; tác giả của 1 sách giáo trình được nhà xuất bản uy tín phát hành. Bên cạnh công tác giảng dạy, TS. Thiện còn dẫn dắt nhiều nhóm sinh viên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên khởi nghiệp, một số sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao đã được ứng dụng trong thực tế và các công trình nghiên cứu được trình bày tại các Hội nghị khoa học quốc tế. Hiện tại, anh mong muốn sẽ tạo dựng được nhóm nghiên cứu mạnh, đào tạo các em sinh viên có năng lực, giỏi kỹ năng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm ý nghĩa, phục vụ cuộc sống.

Để có được thành công trong sự nghiệp, TS. Thiện đã trải qua quá trình miệt mài học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Ninh Bình, TS. Thiện cảm nhận được sự nghèo khó của người nông dân quê hương mình. Ngay từ khi còn là cậu học trò nhỏ, anh đã dặn lòng mình phải cố gắng học hành thật tốt để “thoát nghèo”.

Với sự quyết tâm không ngừng nghỉ, TS. Thiện đã thi đỗ vào trường chuyên tỉnh rồi thi đỗ vào hệ Kỹ sư tài năng - trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau đó, anh xin được học bổng tiến sĩ tại Vương quốc Anh với mong muốn có thể phát triển được năng lực, đam mê nghiên cứu của mình.

Trở về xây dựng đất nước

Với TS. Thiện, trước khi lên đường sang Anh học tập nghiên cứu, anh đã xác định sau này sẽ trở về cống hiến cho đất nước. Và khi trở về, anh đã lựa chọn nghề giáo để trao truyền kiến thức, kinh nghiệm cũng như nguồn cảm hứng học tập, nghiên cứu cho các học trò của mình.

TS. Thiện chia sẻ, sau khi tốt nghiệp TS, anh được giáo sư Lajos Hanzo, một trong những giáo sư hàng đầu thế giới về công nghệ viễn thông tuyển vào nhóm nghiên cứu Communications Group của ĐH Southampton, Anh. Đây là vị trí mơ ước của nhiều người trong lĩnh vực này bởi được làm việc trong một nhóm nghiên cứu tầm cỡ của thế giới, có chế độ đãi ngộ cao. Thế nhưng, anh luôn khắc ghi lời hứa trước khi đi của mình và đau đáu muốn trở về quê hương càng sớm càng tốt.

Lựa chọn trường ĐH Phenikaa là ngôi nhà thứ hai của mình, TS. Thiện nhận thấy đây là môi trường rất trẻ, năng động, nhiệt huyết. Nhà trường cũng luôn quan tâm, trang bị cơ sở vật chất tốt phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu khoa học của các cán bộ giảng viên, sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, TS. Thiện luôn định hướng sinh viên làm nghiên cứu khoa học ngay từ năm đầu tiên ĐH để các em có thêm ý chí, nghị lực, trau dồi, nâng cao kiến thức, chuyên môn từ sớm. Anh luôn cố gắng mang đến những bài giảng vừa chất lượng về chuyên môn, vừa truyền cảm hứng phấn đấu, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho học trò. Với nghiên cứu khoa học, ý chí, sự quyết tâm là vô cùng cần thiết. TS. Thiện thường động viên sinh viên của mình không ngừng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu bởi chỉ cần có quyết tâm, mọi ước mơ của các em đều có thể trở thành sự thật.

Được vinh danh giải thưởng danh giá “Quả cầu vàng” năm 2022, TS. Thiện bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào và trân trọng. Giải thưởng này chính là nguồn động viên lớn lao đối với một nhà giáo trẻ để anh tiếp tục cuộc hành trình cống hiến, đào tạo những thế hệ tài năng cho nước nhà.

Ngay từ khi là sinh viên, TS. Thiện đã có 2 công trình nghiên cứu khoa học được trình bày tại Hội nghị quốc tế IEEE 26th Annual International Symposium on Personal Indoor, and Mobile Radio Communications – PIMRC 2015 và The International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC 2015.

Anh cũng là tác giả chính của bài báo “Deep Learning-Aided Optical IM/DD OFDM Approaches the Throughput of RF-OFDM” - Công trình đầu tiên trên thế giới áp dụng thành công mạng nơ-ron học sâu vào trong miền tín hiệu thời gian của hệ thống thông tin quang dựa trên kỹ thuật phân chia theo tần số sóng mang trực giao (OFDM), giúp không những tăng gấp đôi tốc độ truyền dữ liệu mà còn giảm đáng kể tỷ lệ lỗi bit (BER) và tỷ số công suất trung bình (PAPR) (chỉ số này cao sẽ làm biến dạng tín hiệu).

Lương y Bùi Văn Tịnh sống hết mình với đam mê nghề thuốc và nhiệt huyết với thiện nguyện
Trưởng thôn tâm huyết với công tác hòa giải cơ sở
40 nhà giáo Thủ đô được vinh danh tâm huyết, sáng tạo

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.